Cùng "phi công trẻ" kém 11 tuổi tổ chức mua bán ma túy, người phụ nữ nhận cái kết đắng

Thứ sáu, 18/03/2022 15:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ có 5 con chuyển về sống chung với tình nhân kém 11 tuổi để tổ chức mua bán ma túy "đá".

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thảo (39 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với mức án 18 năm tù, Nguyễn Văn Thuận (28 tuổi, quê Bình Phước) mức án 16 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên các bị cáo là đồng phạm trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Sự (29 tuổi, ngụ huyện Long Thành) mức án 8 năm 6 tháng tù, Trần Thanh Dương (22 tuổi) mức án 7 năm 6 tháng và Lê Thanh Bình (28 tuổi) mức án 2 năm 6 tháng.

cung phi cong tre kem 11 tuoi to chuc mua ban ma tuy nguoi phu nu nhan cai ket dang hinh 1

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Thảo đã có 5 con, sau khi ly hôn chồng, Thảo chuyển về sống cùng người tình kém mình 11 tuổi là Nguyễn Văn Thuận (Thuận Còi) tại ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành.

Bị cáo Thảo khai nhân, để có tiền nuôi con và có ma túy sử dụng, Thảo đã mua khoảng 150 gam ma túy "đá" từ một người tên Tèo ở phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) mang về phòng trọ cùng người tình phân nhỏ từng túi rồi bán cho Sự và nhiều "con nghiện" trong khu vực.

Sau khi mua ma túy từ Thảo, bị cáo Sự đã về chia nhỏ từng túi rồi bán cho Dương và Bình để kiếm lời. Khi có ma túy, Dương sử dụng và tiếp tục bán cho những con nghiện khác.

Trưa 6/8/2020, công an bắt quả tang Thạch Lí (18 tuổi) và Giang Quyền ( 31 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) tàng trữ trái phép chất ma túy. Lúc này, Lí và Quyền khai nhận, bản thân nghiện ma túy và nhiều lần mua "hàng" của Dương để sử dụng. Từ đây, công an tiến hành bắt khẩn cấp Dương, Bình và Sự.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Thảo và Thuận. Khám xét nơi ở của cặp tình nhân này, công an thu giữ hơn 90 gam ma túy "đá".

PV

Bình Luận

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án