Cuộc khủng hoảng của Evergrande: 2 tỷ USD bị tịch thu, thu nhập bị trì hoãn

Thứ năm, 24/03/2022 14:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn của Trung Quốc cho biết hôm thứ 3 khi họ thông báo hoãn công bố thu nhập hàng năm rằng: Các ngân hàng đã thu giữ 2 tỷ USD tiền mặt của Evergrande.

Evergrande cho biết họ sẽ không thể đáp ứng thời hạn 31 tháng 3 để công bố kết quả kiểm toán cho năm 2021, một năm khiến công ty vỡ nợ do giá cả và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản rộng lớn của Trung Quốc sụt giảm.

cuoc khung hoang cua evergrande 2 ty usd bi tich thu thu nhap bi tri hoan hinh 1

Nhà phát triển bất động sản Evergrand là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất và mắc nợ nhiều nhất của Trung Quốc với tổng nợ hơn 300 tỷ USD. Ảnh: Getty Images.

Một trong những đơn vị của Evergrand - Evergrande Property Services - cho biết một số người cho vay của họ đã bất ngờ đòi khoảng 13,4 tỷ nhân dân tệ (2,1 tỷ USD) tiền gửi ngân hàng được cầm cố làm tài sản thế chấp cho “bảo lãnh của bên thứ ba”.

Công ty không chỉ rõ người cho vay là ai và chỉ nói rằng các ngân hàng đã kiểm soát tiền mặt của họ. Đơn vị dịch vụ tài sản cho biết họ sẽ thành lập một ủy ban độc lập để điều tra.

Nhà phát triển bất động sản Evergrand là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất và mắc nợ nhiều nhất của Trung Quốc với tổng nợ hơn 300 tỷ USD, bao gồm khoảng 19 tỷ USD trái phiếu ra nước ngoài do các nhà quản lý tài sản quốc tế và các ngân hàng tư nhân thay mặt cho khách hàng của họ nắm giữ.

Evergrande đã được Fitch Ratings tuyên bố là vỡ nợ vào tháng 12 năm 2021 - một sự hạ cấp tín dụng mà cơ quan xếp hạng cho biết phản ánh việc công ty không có khả năng trả lãi cho hai trái phiếu mệnh giá USD.

Vào năm 2020, Bắc Kinh bắt đầu ngăn chặn việc các nhà phát triển vay nợ quá mức trong nỗ lực kiềm chế đòn bẩy tài chính cao của họ và kiềm chế giá nhà đất tăng cao. Nhưng các vấn đề của lĩnh vực này đã leo thang đáng kể vào mùa thu năm ngoái khi Evergrande bắt đầu cảnh báo thị trường khẩn cấp về các vấn đề thanh khoản.

Hiện có bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc đang đóng vai trò hàng đầu trong việc hướng dẫn Evergrande thực hiện tái cơ cấu nợ và các hoạt động kinh doanh rộng khắp.

Nhưng một số chủ nợ quốc tế của công ty đã mất kiên nhẫn.

Vào tháng 1 năm nay, một nhóm trái chủ ở nước ngoài đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý đối với quá trình tái cơ cấu nợ “không rõ ràng”. Họ cho biết họ sẽ “nghiêm túc xem xét các hành động thực thi” sau khi Evergrande không thông báo thực sự với họ về việc tổ chức lại hoạt động của mình.

Evergrande sẽ có một khoản thanh toán lãi suất khác đến hạn vào thứ 4.

Công ty cho biết trong hồ sơ trao đổi của mình rằng “công việc kiểm toán vẫn chưa được hoàn thành và những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường hoạt động và đại dịch Covid-19 đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc chuẩn bị thu nhập của họ. Công ty cho biết sẽ công bố chúng “càng sớm càng tốt” sau khi kiểm toán đã hoàn thành.

Các nhà phát triển lớn khác cũng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng thời hạn báo cáo thu nhập thường niên đến hạn vào ngày 31 tháng 3.

Sunac China và Shimao China, xếp thứ 3 và 12 về doanh số bán bất động sản vào năm ngoái, hôm thứ 2 cho biết họ cũng sẽ phải trì hoãn công bố kết quả hàng năm. Cả hai đều đưa ra các lý do như các hạn chế liên quan đến Covid, chẳng hạn như cách ly và hạn chế đi lại, để trì hoãn quá trình công bố thu nhập của mình.

Ronshine China, nằm trong số 30 nhà phát triển bất động sản hàng đầu năm ngoái, cũng cho biết họ sẽ không thể nộp kết quả kiểm toán vào ngày 31 tháng 3 vì kiểm toán viên ban đầu của họ đã từ chức. Ronshine China cho biết vào cuối ngày hôm đó họ đã thuê một kiểm toán viên mới và sẽ công bố kết quả kiểm toán “ngay khi có thể.”

Huy Hoàng (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản