Cuộc thi Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào chọn 15 thí sinh vào vòng chung kết

Thứ ba, 19/03/2019 08:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong số gần 100 thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019, BTC đã chọn được 15 thí sinh xứng đáng nhất lọt vào vòng chung kết, sẽ diễn ra từ 22 - 28/3 tới đây.

Vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019 do thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) phối hợp tổ chức, Báo Tiền phong hỗ trợ chuyên môn, vừa kết thúc.

Các thí sinh tham gia vòng phỏng vấn. Ảnh: Báo HNM

Các thí sinh tham gia vòng phỏng vấn. Ảnh: Báo HNM

Theo BTC, chưa đầy một tháng (phát động vào giữa tháng 2/2019), đã có gần 100 thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019. Hầu hết thí sinh đều là sinh viên các khoa tiếng Nhật, khoa Đông Phương học của các trường đại học danh tiếng như ĐH Hà Nội, Ngoại thương, Luật Hà Nội, Thăng Long… Trong đó, rất nhiều thí sinh có bảng thành tích học tập, thành tích hoạt động cộng đồng đáng nể.

Tham gia vòng phỏng vấn, các thí sinh trải qua phần thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết về đất nước Nhật Bản; quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản; trình độ tiếng Nhật. Tiếp đó, các thí sinh có 3 phút để bộc lộ khả năng của mình thông qua các màn trình diễn áo dài, thi phỏng vấn tiếng Việt và tiếng Nhật trước Ban giám khảo gồm cả người Việt Nam và người Nhật Bản. Qua đó, Ban giám khảo đã lựa chọn được 15 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết cuộc thi.

Các thí sinh tham dự cuộc thi Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019. Ảnh: Báo HNM

Các thí sinh tham dự cuộc thi Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019. Ảnh: Báo HNM

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ ngày 22 - 28/3. Thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi người cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão ở Hà Nội; thực nghiệm làm món sushi, dự nghi lễ trà đạo; tham gia các buổi đào tạo thuyết trình, giao tiếp, kỹ năng catwalk...

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 28/3 tại Trung tâm Galaxy (87 Láng Hạ, Hà Nội) để tìm ra chủ nhân của hai giải thưởng chính: Đại sứ Hoa Anh đào thứ nhất và Đại sứ Hoa Anh đào thứ hai.

BTC cho biết, ngoài giải thưởng bằng tiền mặt, hai Đại sứ Hoa Anh đào sẽ có chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 4/2019 theo lời mời của Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản và nhiều hoạt động khác.

PV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa