Bảo tồn, phát huy giá trị di sản gốm Việt
(CLO) Hội thảo mang tới nhiều thông tin về gốm Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghề gốm cổ truyền ở Việt Nam.
Theo dõi báo trên:
Chiều 5/5, tại Trường Đại học Hoa Lư đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi "Tôi yêu du lịch Ninh Bình" lần thứ 3 năm 2024. Cuộc thi do Trường Đại học Hoa Lư phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Văn phòng FutureLang Ninh Bình tổ chức.
Cuộc thi "Tôi yêu du lịch Ninh Bình" lần 3 được tổ chức với chủ đề "Hành trình di sản Tràng An" dành cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư và các em học sinh đến từ các trường THPT trong và ngoài tỉnh.
Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tìm kiếm những đại sứ du lịch - những người sẽ góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của du lịch Ninh Bình, đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho các học sinh, sinh viên có niềm đam mê, yêu thích du lịch.
Cuộc thi triển khai từ đầu tháng 4, vòng sơ khảo đã nhận được 40 bài dự thi của các thí sinh đến từ Trường Đại học Hoa Lư và 10 Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh.
Ban tổ chức đã lựa chọn được 21 gương mặt xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.Tham gia vòng chung kết, các thí sinh trải qua vòng khởi động, cùng tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung về Quần thể danh thắng Tràng An, trong đó có 5 câu hỏi bằng tiếng Anh. 6 thí sinh có điểm trả lời cao nhất sẽ được chọn vào vòng 2.
Ở vòng thi này, 6 thí sinh được chia thành 3 cặp đấu bằng hình thức bốc thăm. Các thí sinh bốc thăm và thi đấu theo từng cặp và mỗi cặp cùng trình bày quan điểm cá nhân về 1 chủ đề bằng tiếng Anh. Ban giám khảo đưa nhận xét và lựa chọn thí sinh được đánh giá cao hơn sẽ bước vào vòng 3 về đích.
Đối với vòng về đích, 3 thí sinh lần lượt bốc thăm các gói tình huống thực tế. Sau mỗi tình huống, Ban giám khảo sẽ nhận xét và chấm điểm theo thang điểm 100. Thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở thành quán quân.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho thí sinh Phạm Hoàng Vi. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích và nhiều giải phụ khác cho các thí sinh.
Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh, góp phần giới thiệu những điểm đến du lịch hấp dẫn của Ninh Bình. Đồng thời thông qua cuộc thi cũng khơi dậy tình yêu, niềm tự hào của học sinh, sinh viên đối với mảnh đất Cố đô "địa linh nhân kiệt". Qua đó thực hiện mục tiêu hướng nghiệp và tạo nguồn nhân lực chất lượng chất lượng cao cho ngành du lịch trong tương lai.
(CLO) Hội thảo mang tới nhiều thông tin về gốm Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghề gốm cổ truyền ở Việt Nam.
(CLO) Ngày 18/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp chùa Bái Đính long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568-Dương lịch 2024.
(CLO) Những năm gần đây, người dân trồng nho hạ đen ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội đã kết hợp việc nuôi trồng thông thường với du lịch, đem lại nhiều lợi nhuận và thu hút du khách gần xa tới trải nghiệm.
(CLO) Chương trình quảng diễn đường phố "Quê hương mùa Sen nở" diễn ra sôi động với sự tham gia trình diễn của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân.
(CLO) Tỉnh Thái Bình kỳ vọng, thông qua các hoạt động của Tuần du lịch, tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh; thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước tiếp tục đến với Thái Bình trong mùa du lịch năm 2024.