Đã đến thời điểm nối lại các đường bay quốc tế

Thứ năm, 28/05/2020 07:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa giao Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, đề xuất thời gian phục hồi một số đường bay quốc tế trước 10/6.

Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, đề xuất thời gian phục hồi một số đường bay quốc tế trước 10/6 (Ảnh minh họa)

Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, đề xuất thời gian phục hồi một số đường bay quốc tế trước 10/6 (Ảnh minh họa)

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đều sẵn sàng bay quốc tế như thời điểm trước dịch. Cục cũng đã tiếp nhận đề nghị của nhiều hãng hàng không Đài Loan và Hàn Quốc muốn được bay đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế song phụ thuộc vào đánh giá tình hình dịch bệnh tại các quốc gia. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 sẽ có đánh giá và đưa ra thời điểm mở đường bay nào đảm bảo an toàn. 

Trong tháng 5/2020, số lượng khách thông qua cảng trên cả nước đạt 2,88 triệu người, giảm 70% so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế đạt 78.000 khách, giảm 97,6%; khách nội địa đạt 2,8 triệu khách, giảm 56,6%.

Tuy nhiên, nếu so với tháng 4 (lượng hành khách thông qua các cảng hàng không chỉ đạt 188.000 khách), lượng hành khách tháng 5 đã tăng đáng kể nhờ những ảnh hưởng tích cực từ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 1,47 triệu khách, giảm 67%. Trong đó khách nội địa đạt 1,4 triệu khách, khách quốc tế đạt 71.000 khách.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ đầu tháng 5 đến nay số lượng chuyến bay bắt đầu tăng dần với khoảng 644 lượt cất hạ cánh/ngày, ngày cao điểm 10/5 có 765 lượt cất hạ cánh. Sản lượng chuyến bay cất hạ nội địa đạt 60% so với trước dịch Covid-19.

Thời gian qua, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến bay quốc tế đưa công dân Việt Nam về nước an toàn. Hành khách trên các chuyến bay này sau khi làm thủ tục tại các sân bay đều được đưa đến các khu cách ly, máy bay sau đó được khử trùng.

Các chuyến bay nội địa vẫn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo: hành khách được hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trước chuyến bay và đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay,...

P.V

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông
Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(CLO) Hôm nay (27/4), cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 94.000 lượt hành khách với khoảng 540 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Giao thông
Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông