Người dân và du khách có thể đo các thông số nước biển thông qua ứng dụng trên smartphone. Ảnh minh họa
UBND Đà Nẵng vừa thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động.
Cụ thể, TP sẽ đầu tư khoảng 111 tỷ đồng xây dựng 13 trạm quan trắc môi trường. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một từ năm 2019 đến 2021 sẽ xây dựng bốn trạm quan trắc nước biển ven bờ và ba trạm quan trắc không khí (vốn đầu tư hơn 65 tỷ đồng).
Giai đoạn hai triển khai sau năm 2022, sẽ xây dựng thêm ba trạm quan trắc không khí, ba trạm quan trắc nước sông (vốn khoảng 45 tỷ đồng).
Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, cho biết sau khi các trạm quan trắc nước biển hoàn thành, người dân và du khách có thể đo các thông số nước biển thông qua ứng dụng trên smartphone.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đảm bảo môi trường là vấn đề quan trọng mà TP phải quyết tâm thực hiện. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư các trạm quan trắc môi trường nước, không khí, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải quản lý tốt việc xả thải ra môi trường, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xả thải.
“Hiện tình trạng xả thải trên địa bàn TP rất bừa bãi, gần như không kiểm soát vì vậy chúng ta phải tập trung thực hiện mạnh mẽ các chế tài xử lý, giải quyết được gốc rễ của vấn đề, để có thể xây dựng Đà Nẵng trở thành TP môi trường”, ông Thơ chỉ đạo.
Thành Văn