Đà Nẵng được trao tặng hơn 27 tỉ đồng để chống dịch Covid-19

Thứ năm, 06/08/2020 19:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, ngày 6/8, TP. Đà Nẵng đã được UBND TP.Hải Phòng trao tặng 5 tỉ đồng cùng 200.000 khẩu trang y tế để hỗ trợ trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, về phía đại diện TP.Hải Phòng, ông Trần Anh Cường, Phó giám đốc Sở Ytế TP.Hải Phòng cho biết tình hình đại dịch Covid-19 tại TP.Đà Nẵng đang diễn biến khá phức tạp, đội ngũ 33 y, bác sĩ đã đăng ký tình nguyện hỗ trợ, với móng muốn sớm dập tắt dịch bệnh tại Đà Nẵng.

TP.Hải Phòng (bên trái) trao số tiền 5 tỉ đồng hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Ảnh: internet.

TP.Hải Phòng (bên trái) trao số tiền 5 tỉ đồng hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Ảnh: internet.

Ngoài ra, phía chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan của Hải Phòng cũng ủng hộ 5 tỉ đồng, 200.000 khẩu trang góp phần cùng TP.Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Về phía TP. Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND, bày tỏ sự xúc động khi TP.Hải Phòng đã dành nhân lực y tế lẫn kinh phí hỗ trợ cho TP.Đà Nẵng trong lúc khó khăn này.

“Với hỗ trợ này, TP.Đà Nẵng sẽ sử dụng để mua sinh phẩm, thiết bị y tế… Số khẩu trang sẽ chuyển đến các khu vực y tế, khu cách ly. Chúng tôi rất cần sự quan tâm của các địa phương. Các y, bác sĩ của Hải Phòng cũng đã kịp thời đến hỗ trợ vào lúc này”, ông Chinh chia sẻ.

Cũng trong dịp này, Công an TP.Hải Phòng cũng trao tặng Công an TP.Đà Nẵng 200 triệu đồng và 30.000 khẩu trang y tế. Chiều cùng ngày, Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận hỗ trợ từ các ngân hàng, gồm: BIDV, Agribank, Vietinbank và MBBank hỗ trợ tổng số tiền 20 tỉ đồng. Cụ thể, mỗi ngân hàng 5 tỉ đồng; riêng Chi nhánh BIDV Đà Nẵng hỗ trợ thêm 1 tỉ đồng. Agribank trước đó cũng đã trao 3 tỉ đồng cho UBND tỉnh Quảng Nam.

TP.Đà Nẵng tiếp nhận số tiền ủng hộ của Công an TP.Hải Phòng góp phần chống dịch Covid-19. Ảnh: internet.

TP.Đà Nẵng tiếp nhận số tiền ủng hộ của Công an TP.Hải Phòng góp phần chống dịch Covid-19. Ảnh: internet.

Ngoài ra, Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank cũng hỗ trợ Đà Nẵng 1 tỉ đồng và 20.000 khẩu trang y tế dành cho TP.Đà Nẵng và Q.Ngũ Hành Sơn. Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore, Công ty TNHH Đầu tư tài chính Prime Capital và ông Nguyễn Tấn Danh, Chủ tịch HĐQT Filmore cũng đóng góp 750 triệu đồng.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức