Đà Nẵng: Xử phạt 51 triệu đồng nam tài xế sử dụng ma túy rồi lái ôtô gây tai nạn

Thứ năm, 25/03/2021 13:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi va chạm với xe đạp, một tài xế ôtô tại TP. Đà Nẵng bị phát hiện không có bằng lái và đã sử dụng chất ma túy, tổng hình phạt lên đến 51 triệu đồng.

Ngày 25/3, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký quyết định xử phạt anh Đ.H.T (26 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) về nhiều lỗi vi phạm giao thông với tổng số tiền 51 triệu đồng.

Ngày 17/2, anh T. chạy ô tô trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ trung tâm Đà Nẵng lên cầu Nguyễn Tri Phương. Đến điểm giao với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ), anh T. cho xe chuyển làn, tông vào người phụ nữ đi xe đạp cùng chiều. Cú tông khiến người phụ nữ bị thương nhẹ, xe đạp và ôtô hư hỏng.

Hình ảnh chiếc xe đạp bị anh T. tông trúng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Hình ảnh chiếc xe đạp bị anh T. tông trúng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua xử lý, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an quận Cẩm Lệ xác định anh T. dương tính với ma túy tổng hợp.

Ngoài lỗi điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, chuyển làn đường không đúng quy định, tài xế T. còn bị xử phạt lỗi không có giấy phép lái xe, tổng hợp mức phạt lên đến 51 triệu đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng ký quyết định xử phạt hành chính anh T.M.T (25 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) 46 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Anh T.M.T bị xử phạt vì các lỗi chạy xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, không chú ý quan sát gây tai nạn.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống