Đã tìm thấy thi thể 4 người đi rừng ở Quảng Bình bị sạt lở đất vùi lấp

Chủ nhật, 25/10/2020 09:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 24/10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND H.Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân còn lại trong vụ lán trại bị vùi lấp do sạt lở núi.

3 nạn nhân mới được tìm thấy gồm Nguyễn Văn Sáng (SN 1991), Trần Văn Lý (SN 1965), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1968, đều trú tại thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch). Trước đó, chiều tối 23/10 đã tìm thấy được thi thể anh Nguyễn Văn Sơn. 

Hiện lực lượng chức năng đang đưa các thi thể ra khỏi hiện trường để bàn giao cho gia đình an táng.

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 4 người đi rừng ở Quảng Bình. (Ảnh: vietnamnet)

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 4 người đi rừng ở Quảng Bình. (Ảnh: vietnamnet)

Được biết, gia đình 4 người này đều thuộc diện nghèo khó. Riêng trường hợp ông Hạnh, người được tìm cuối cùng có hoàn cảnh rất khó khăn khi bản thân bị câm, điếc nhưng phải vào rừng kiếm sống nuôi vợ và 4 con.

Cùng ngày, đại diện UBND huyện Bố Trạch đã đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân mỗi hộ 5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/10, 4 người là ông Nguyễn Văn Sáng (33 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi), Nguyễn Văn Hạnh (53 tuổi) và Trần Văn Lý (60 tuổi, đều ngụ cùng thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, H.Bố Trạch) vào khu vực rừng sâu thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nằm ở địa phận xã Hưng Trạch, để đi tìm trầm, và dựng lán trại dưới chân 1 quả đồi để nghỉ chân sau những ngày tìm kiếm.

Khoảng gần 1 tuần trở lại đây, do mưa lũ nên người thân của nhóm người này dùng nhiều cách liên lạc nhưng không được.

Sáng 23/10 người thân của các nạn nhân đã thông báo đến cơ quan chức năng. Sau đó cùng lực lượng cứu hộ tìm đến khu vực lán trại của 4 người trên và phát hiện quả đồi bị sạt lở, vùi lấp toàn bộ lán trại.

Đào bới khu vực đất bị sạt lở, khoảng 17h30 cùng ngày thì phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi) trú tại thôn Bồng Lai 2, bị chôn vùi dưới đống đất đá.

Lực lượng chức năng và người dân băng rừng, lội suối đi tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: thanhnien)

Lực lượng chức năng và người dân băng rừng, lội suối đi tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: thanhnien)

Sáng 24/10, UBND H.Bố Trạch đã huy động 30 chiến sĩ quân đội, công an và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường khu vực núi sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, nghi trú ẩn tại đây. Đến khoảng 15h, thi thể cuối cùng đã được tìm thấy.

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống