Yến Sào Khánh Hòa (SKV) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 26%
(CLO) Hoạt động kinh doanh khó khăn khiến CTCP Yến Sào Khánh Hòa (SKV) phải 'cài số lùi' đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 26% so với năm ngoái.
Theo dõi báo trên:
Lợi nhuận 9 tháng lao dốc 68%, bất chấp doanh thu tăng trưởng
CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC), tiền thân là Công ty Nông sản Hà Bắc, được thành lập năm 1996. Đến năm 2005, công ty đã chuyể sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với lĩnh vực kinh doanh là sản xuất và cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giống gia súc gia cầm, phân bón và chế biến thức ăn...
Mới đây, báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ghi nhận một số tín hiệu không mấy tích cực trong hoạt động 9 tháng đầu năm của đơn vị này.
Cụ thể thì trong Quý 3 năm 2022, Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 3.566,9 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng ghi nhận tăng theo doanh thu, lên mức 3.081,3 tương ứng mức tăng 34%.
Ghi nhận doanh thu tài chính trong kỳ không biến động quá nhiều, chỉ quanh ngưỡng 4,5 tỷ đồng. Các loại chi phí bao gồm: Chi phí tài chính giảm hơn 2,7 tỷ đồng, xuống chỉ còn 43,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng lên mức 107,1 tỷ đồng, tăng khoảng 6,5%. Sau khi trừ đi thuế và các loại chi phí, ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty ở mức 206,4 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ.
Mặc dù ghi nhận kết quả kinh doanh Quý 3 tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng đầu năm của Dabaco lại cho thấy sự yếu kém rõ rệt.
Luỹ kế doanh thu 9 tháng đầu năm của đơn vị ghi nhận ở mức 9.339,1 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao từ 6.269 tỷ lên mức 8.314,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 32,6% đã bào mòn một phần lợi nhuận gộp, khiến lợi nhuận gộp giảm 30,1% xuống chỉ còn 1.024,7 tỷ đồng.
Ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm của Tập đoàn Dabaco ở mức 229,2 tỷ đồng, giảm mạnh tới 68,1% so với cùng kỳ năm trước.
Điều đáng nói đó là trong cơ cấu doanh thu của Dabaco ghi nhận một phần gia tăng không nhỏ đến từ doanh thu kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng (vốn không phải lĩnh vực kinh doanh chính của đơn vị), tăng từ 231.7 tỷ đồng lên mức 843.5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng tới 611,8 tỷ đồng. Nguồn doanh thu này đã "cứu" kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của đơn vị. Mặc dù thực tế thì ngay cả khi đã cộng thêm khoản doanh thu bất thường này, lợi nhuận sau thuế của Dabaco vẫn giảm rất mạnh so với cùng kỳ
Nợ vay ngắn hạn tăng cao, dòng tiền kinh doanh âm
Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, ghi nhận tại ngày kết thúc Quý 3 năm 2022, tổng tài sản của CTCP Tập đoàn Dabaco ở mức 11.314,2 tỷ đồng, tăng khoảng 4,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó nợ phải trả chiếm 6.448,9 tỷ đồng, tương đương cơ cấu 57% tổng tài sản.
Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến là nguồn nợ vay ngắn hạn tăng mạnh từ 2.599,5 tỷ đầu kỳ lên mức 3.368,9 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 9 tháng, nợ vay ngắn hạn đã tăng thêm gần 30%, tương ứng 769,4 tỷ đồng. Các khoản vay ngắn hạn ghi nhận đáng chú ý bao gồm vay tại các ngân hàng thương mại Nhà nước, khoảng 2.528,3 tỷ đồng; Vay các ngân hàng thương mại cổ phần khoảng 281,9 tỷ đồng; vay các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam khoảng 350,7 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc Quý 3 ghi nhận ở mức 4.865,3 tỷ đồng, tăng nhẹ đôi chút so với đầu kỳ. Đáng chú ý là sự gia tăng của vốn góp chủ sở hữu, từ 1.152,4 tỷ đồng lên mức 2.420 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 109%.
Ngoài ra, một dấu hiệu cho thấy sự bất ổn trong sức khoẻ của doanh nghiệp còn có thể thấy được thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng đầu năm. Trong đó, ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Dabaco ghi nhận ở mức âm 21,7 tỷ đồng.
(CLO) Hoạt động kinh doanh khó khăn khiến CTCP Yến Sào Khánh Hòa (SKV) phải 'cài số lùi' đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 26% so với năm ngoái.
(CLO) Báo cáo từ S&P Global Ratings cho thấy số doanh nghiệp toàn cầu phá sản trong tháng 4 đã tăng gấp đôi so với tháng 3 trước đó.
(CLO) Theo báo cáo của Chứng khoán SSI, nhiều công ty trên sàn chứng khoán sẽ được hưởng lợi khi Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường.
(CLO) CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) chuẩn bị chi 499 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 61%.
(CLO) HĐQT CTCP Tập đoàn Container Việt Nam - Viconship (VSC) vừa từ nhiệm ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên.