Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội trả lời những kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng

Thứ năm, 19/07/2018 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 19/7, Đoàn đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc, giải đáp những thắc mắc của cử tri quận Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa XV. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã tới dự hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri quận Hai Bà Trưng bày tỏ đồng tình và nhất trí cao với những kết quả tại kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa XV. Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề tồn tại trên địa bàn ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân mà cử tri quận Hai Bà Trưng hết sức quan tâm. Cụ thể:

Cử tri Phạm Văn Thọ, phường Bách Khoa phản ánh về tình trạng chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ dân trên địa bàn phường. Theo cử tri, những hộ dân này đã thực hiện đầy đủ việc kê khai theo đúng quy định của Thành phố và nhiều lần nộp đơn đến cơ quan quản lý nhà đất, cơ quan liên quan. Nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Cử tri kiến nghị lên các đại biểu HĐND Thành phố xem xét, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý, đảm bảo việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Công luận
 Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội giải đáp những thắc mắc của cử tri

Liên quan đến vấn đề xây dựng chung cư, cử tri Dương Tuấn, phường Minh Khai bày tỏ băn khoăn khi các tòa nhà chung cư lấn sâu vào nội thành. Trong khi đó, các khu chung cư cũ không được xây mới cũng như cải tạo, không đảm bảo an toàn.

Thay mặt những người dân sinh sống tại khu dân cư số 9, phường Minh Khai nói riêng và các hộ dân trên địa bàn quận nói chung, cử tri đề nghị các cấp chính quyền nghiên cứu, quan tâm đến vấn đề nêu trên. Riêng đối với tình trạng xuống cấp tại khu chung cư 201 Minh Khai gây nứt, lún nhà ở của 90 hộ dân, đến nay, mới có 50 hộ dân được đền bù. Tuy nhiên, tiến độ đền bù còn chậm.

Tương tự cử tri phường Minh Khai, cử tri phường Thanh Nhàn kiến nghị các cấp chính quyền hỗ trợ, cùng với người dân làm việc với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đền bù sau giải phóng mặt bằng đường Trần Khát Chân, giúp dân ổn định cuộc sống.

Báo Công luận
 Cử tri quận Hai Bà Trưng kiến nghị những hạn chế, tồn tại trên địa bàn

Ngoài ra, một số vấn đề "nóng" hiện nay liên quan đến các công trình giao thông chậm tiến độ trên địa bàn đã được cử tri phản ánh như: dự án đường Tam Trinh và đường Trường Chinh; tình trạng lạm thu tại các trường ngoài công lập trong mùa tuyển sinh năm học 2018-2019; việc lấn chiếm đất công xây dựng nhà riêng tại khu tập thể Bách Khoa cũ thuộc Trường Đại học Bách Khoa…

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội đã trả lời những kiến nghị của cử tri về thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Thành phố sẽ tổ chức chuyên đề nhằm nghiên cứu và giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ.

Đối với các tòa nhà chung cư cũ trên địa bàn, đây không phải là vấn đề mới nhưng để triển khai cải tạo hay xây mới những khu chung cư cũ cần phải có quy hoạch và cơ chế rõ ràng. Trước mắt, với mong muốn của cử tri, đại biểu HĐND sẽ nghiên cứu, giao các cơ quan có thẩm quyền làm việc và kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ.

Với các công trình chậm tiến độ, Thành phố sẽ đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh việc triển khai thực hiện. Riêng với hộ gia đình có tranh chấp trong khu tập thể Bách Khoa cũ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại lịch sử đất và báo cáo Thành phố nếu có sai sót trong phân định ranh giới giữa các phường…

 P.V

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức