Đại biểu Quốc hội: Nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần/1 nhiệm kỳ

Thứ sáu, 26/03/2021 13:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại phiên thảo luận trước Quốc hội sáng nay (26/3), đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (đoàn TP Hà Nội) cho rằng, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội chỉ mang ý nghĩa thiết thực khi không mang tính hình thức. Bà Mai nêu ý kiến nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần/1 nhiệm kỳ.

Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn đại  biểu Quốc hội TP. Hà Nội).

Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn đại  biểu Quốc hội TP. Hà Nội).

Phát biểu thảo luận về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn đại  biểu Quốc hội TP. Hà Nội) cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm là thước đo sự đánh giá cán bộ, là cơ hội để những cán bộ chính trực toả sáng thêm một lần.

"Đây cũng là nơi đòi hỏi các đại biểu với tinh thần thẳng thắn, khách quan, công bằng, dám đấu tranh. Hoạt động này chỉ mang ý nghĩa thiết thực khi không mang tính hình thức", bà Mai khẳng định.

Đại biểu Mai đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của QH khoá XIV đã mang lại hiệu ứng tích cực.

"Tuy nhiên, qua tiếp xúc cử tri, chúng tôi nhận được câu hỏi của người dân, rằng: Ông bà có thấy việc lấy phiếu tín nhiệm mang tính thực chất hay không? Chúng tôi hiểu và cảm nhận được rằng, đằng sau câu hỏi đó là băn khoăn, lo lắng của người dân, và có lẽ cử tri chờ đợi điều gì đó nhiều hơn thế", đại biểu đoàn TP Hà Nội bày tỏ.

Theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, hiện nay, có 3 mức lấy phiếu tín nhiệm (Tín nhiệm, tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp), việc để 3 mức có thể đề cao tính nhân văn, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến mạch lạc trong việc đánh giá. 

Khía cạnh thứ hai được bà Mai nhắc đến đó là liên quan đến số lần đánh giá lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, hiện nay, đang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 1 lần. Tuy nhiên, để đánh giá được những cố gắng, tiến bộ của người lấy được lấy ý kiến.

"Nên chăng chúng ta nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần/1 nhiệm kỳ", đại biểu Mai nêu ý kiến.

Đại biểu Ngô Trung Thành (đoàn Đắk Lắk).

Đại biểu Ngô Trung Thành (đoàn Đắk Lắk).

Phát biểu ý kiến về nội dung nêu trên, đại biểu Ngô Trung Thành (đoàn Đắk Lắk) lại đưa ý kiến trái ngược. Theo ông Thành, việc lấy phiếu tín nhiệm với 3 mức của Quốc hội trong điều kiện bình thường là hợp lý.

"Đây cũng là quy định rất tiến bộ của Quốc hội Việt Nam nhằm kiểm tra mức độ tín nhiệm. Điều này không giống với việc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở các nước khác, nó không được tiến hành trong điều kiện bình thường", đại biểu Thành nói.

Tuy nhiên, tại phần phát biểu lần hai, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai tranh luận và khẳng định rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm 3 mức như hiện hành rất khó lượng hóa. Do vậy, chỉ nên để 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm để có kết quả chính xác tuyệt đối.

Nên hai năm lấy phiếu tín nhiệm một lần

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ chiều qua (25/3) về hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đoàn TP. Hồ Chí Minh nhận định: "Hiện nay lấy phiếu tín nhiệm một lần, nghe có vẻ hợp lý nhưng xét ra, tính giám sát quyền lực không cao. Bởi nếu lấy phiếu một lần, cơ hội cho những chức danh đó sửa đổi và giám sát cái sự sửa đổi đó thế nào, Quốc hội không có điều kiện để theo sát".

Do đó, theo bà Quyết Tâm, nên hai năm lấy phiếu tín nhiệm một lần.

"Năm thứ hai lấy phiếu để chứng tỏ sự nhạy bén, nắm bắt công việc của người được giao nhiệm vụ. Năm thứ 4 cận kề với bầu cử Quốc hội, cận kề Đại hội Đảng tiếp tục lấy phiếu một lần nữa để Đảng có cơ sở tham khảo, xét xét, bố trí cán bộ thông qua đánh giá của Quốc hội", đại biểu đoàn TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến.

Quốc Trần

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức