Đại dịch Corona và cuộc chiến chống tin tức giả trên các mạng xã hội châu Á

Thứ tư, 05/02/2020 12:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều chính phủ các nước châu Á hiện đang đau đầu trước tình hình tin tức giả liên tục được lan truyền trên các mạng xã hội. Nhiều biện pháp mạnh, bao gồm việc bắt giữ, phạt tiền và đưa ra các đạo luật hình sự mới đã được triển khai.

Sự kiện: Tin tức

Trung tâm chống tin tức giả của Thái Lan. Ảnh: Reuters

Trung tâm chống tin tức giả của Thái Lan. Ảnh: Reuters

Ít nhất 16 người đã bị bắt tại các nước Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Hong Kong vì lan truyền tin tức giả. Singapore cũng đã cấp tốc thông qua một đạo luật chống tin tức giả, buộc các hãng truyền thông và những người dùng mạng xã hội phải đăng tin tức cảnh báo rằng họ từng đăng tải tin tức giả nếu bị phát hiện vi phạm.

Hiện còn nhiều thứ chưa rõ về virus Corona bùng phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Với việc hơn 20.000 người nhiễm bệnh, gần 500 người tử vong, những thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Những bài viết về phương thức lây lan của virus, những đoạn file ghi âm, hay qua các trò chơi liên tục "tra tấn thị giác" người dùng mạng xã hội, gây nên tâm lý hoang mang. Thậm chí, một Bộ trưởng của Myanmar cũng đã bị bắt vì đăng bài viết khuyên mọi người ăn nhiều hành.

Việc phân biệt đối xử với người Trung Quốc cũng từ đó mà lan rộng.

Ít nhất 5 người đã bị bắt tại Ấn Độ và sau đó được tại ngoại vì lan truyền tin tức gia trên Whatsapp. 6 người khác bị bắt giữ tại Malaysia vì nghi ngờ lan truyền thông tin sai sự thật.

Tại Việt Nam, ít nhất 9 người đã bị phạt tiền, 3 người nổi tiếng đã bị triệu tập làm việc vì đăng tải các thông tin sai lệch liên quan tới corona.

Tại Thái Lan, trung tâm phòng chống tin tức giả được thiết lập vào năm ngoái đang chứng minh tác dụng của mình. Hàng chục nhân viên của trung tâm này đang kiểm duyệt hơn 7.000 bài viết trong vòng 4 ngày, phát hiện 22 bài viết đăng tải thông tin sai lệch và 2 vụ bắt giữ có liên quan.

Đài Loan cũng cảnh báo sẽ trừng phạt nặng những ai lan truyền tin tức giả. Cảnh sát Hàn Quốc cũng đang phối hợp với các nhà mạng để ngăn chặn tận gốc những tin tức giả phát tán, hãng Yonhap cho hay.

Cảnh sát Indonesia cho biết 2 người đã bị bắt giữ vì tin tức giả và có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam. Cảnh sát Hong Kong cho biết một bảo vệ siêu thị cũng đã bị bắt vì lan truyền thông tin sai lệch về cách thức lây lan của virus Corona.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo