Đại diện Samsung khuyên doanh nghiệp Việt Nam nên “thay đổi tư duy”

Thứ bảy, 25/07/2020 22:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Samsung khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy hơn nữa để gia nhập chuỗi cung ứng của họ vì sẽ có rất nhiều cơ hội để cung cấp vật tư, trang thiết bị trên toàn thế giới…

Phát biểu tại Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển chuỗi giá trị bền vững ngày 24/7 vừa qua, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Hỗ trợ chiến lược (Tổ hợp Samsung Việt Nam) cho biết, Samsung Việt Nam hiện có 679 doanh nghiệp cung cấp linh kiện, trong đó có 42 doanh nghiệp cấp 1, 72 doanh nghiệp cấp 2. Mục tiêu cuối năm 2020 sẽ có 50 doanh nghiệp cấp 1.

Đại diện Samsung khuyên doanh nghiệp Việt Nam nên “thay đổi tư duy”.

Đại diện Samsung khuyên doanh nghiệp Việt Nam nên “thay đổi tư duy”.

Tuy nhiên khả năng doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được không nhiều bởi việc thay đổi dây chuyền, công nghệ là một trong những thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Tuấn chia sẻ, có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói rằng chỉ cần Samsung cam kết mua linh kiện do doanh nghiệp Việt sản xuất thì họ sẵn sàng vay vốn đầu tư công nghệ để đảm bảo đạt được tiêu chuẩn mà Samsung đề ra. Tuy nhiên ông Tuấn nhận định đây là môi trường mở, chúng ta đang sống trong thế giới phẳng và cạnh tranh bình đẳng. Không có sự phân biệt giữa Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam.

Theo ông Tuấn, linh kiện cho Samsung phần lớn là điện thoại, với yêu cầu ngày càng tinh vi và thay đổi theo chu kỳ 6 tháng một lần nên việc thay đổi dây chuyền thay đổi công nghệ đối với doanh nghiệp Việt Nam sẽ vô cùng khó khăn.

Đại diện Samsung Việt Nam khuyến nghị, muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thì đừng chỉ nghĩ đến Samsung, mà bên cạnh Samsung còn có rất nhiều công ty khác. Tư duy thay đổi thì Việt Nam mới tiến ra được thị trường thế giới được.

Lý giải về sự “sòng phẳng” trên thương trường, ông Tuấn cho rằng tính cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện ở giá thành ở từng chi tiết của sản phẩm. Nếu như nhà cung cấp đạt được chất lượng và giá thành cung cấp ổn định thì không lý gì Samsung lại không mua hàng của doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh hai tiêu chí chính về sản xuất cũng như quản lý chất lượng, Samsung còn rất đề cao tiêu chí doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn tiêu chí mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam khó có thể đáp ứng được là quản lý rủi ro tín dụng, các doanh nghiệp hiện nay vay quá nhiều. Có những doanh nghiệp đôi khi quá tự tin, khẳng định chắc chắn là sẽ hợp tác với doanh nghiệp lớn và đầu tư dây chuyền, đáng lẽ 2 tỷ thôi thì đầu tư 5 tỷ, rồi do Covid-19 và những yếu tố khách quan khác dẫn đến đơn hàng sụt giảm khiến doanh nghiệp lao đao.

Đại diện Samsung chia sẻ thẳng thắn, trong số 5 tiêu chí cơ bản nói trên, Samsung có hàng nghìn tiêu chí khác nhau. Các tiêu chí này không chỉ được đánh giá bởi Samsung Việt Nam mà bộ phận quản lý vendor (quản lý nhà cung cấp) sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin, nhập lên hệ thống và người ra quyết định sẽ là Tập đoàn Samsung toàn cầu.

Bởi vì, khi vendor đã gia nhập chuỗi cung ứng cho Samsung Việt Nam, đặc biệt là vendor cấp 1 thì phải có tính tuân thủ rất cao với những quy định nêu trên. Tuy nhiên, khi gia nhập chuỗi này, các doanh nghiệp sẽ có rất nhiều cơ hội để cung cấp vật tư, trang thiết bị đó cho các Samsung khác trên toàn thế giới. Vì thế, Samsung khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy hơn nữa. 

Ngọc An 

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp