Đại gia bất động sản Dubai muốn mở rộng làm ăn với ông Trump

Thứ sáu, 15/01/2021 13:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù nhiều doanh nghiệp Mỹ đang muốn cắt đứt việc kinh doanh với Tổng thống Donald Trump sau những vụ việc gần đây, Chủ tịch hãng bất động sản DAMAC tại Dubai – ông Hussain Sajwani vừa tuyên bố muốn mở rộng kinh doanh với tập đoàn gia đình của ông Trump.

Ông Hussain Sajwani, chủ tịch của hãng bất động sản DAMAC tại Dubai. Ảnh: FT

Ông Hussain Sajwani, chủ tịch của hãng bất động sản DAMAC tại Dubai. Ảnh: FT

Tăng cường hợp tác

Vào hôm 13/1, ông Hussain Sajwani, chủ tịch của hãng bất động sản DAMAC tại Dubai, cho biết ông muốn mở rộng việc làm ăn của mình với Trump Organization bất chấp việc ông Trump dính cáo buộc “khởi xướng” nhóm ủng hộ mình gây bạo loạn tại Điện Capitol vào tuần trước.

Theo CNBC, hãng bất động sản Dubai - DAMAC hiện là một đối tác lâu năm của ông Trump tại một khu nghỉ dưỡng tích hợp sân gôn 18 lỗ ở Dubai, khai trương vào năm 2017.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Trump Organization, công ty gia đình của ông Trump hiện cũng đang hợp tác với DAMAC trong một dự án xây dựng một sân golf 18 lỗ thứ hai, Trump World Golf Club ở Dubai.

“Quan hệ hợp tác làm ăn giữa DAMAC chúng tôi và Trump Organization, đặc biệt là với Eric Trump (con trai của ông Trump) – hiện là giám đốc điều hành Trump Organization – vẫn rất tuyệt vời. Chúng tôi không hề có ý định hủy bỏ thỏa thuận hay thay đổi mối quan hệ này”, ông Sajwani chia sẻ hôm 13/1.

Chia sẻ thêm, ông Sajwani cho biết cá nhân ông “rất, rất hài lòng” trong mối quan hệ làm ăn này và muốn tiếp tục hợp tác lâu dài với ông Trump trong các dự án sân golf trên khắp thế giới khi ông Trump không còn bị giới hạn khi thực hiện các thương vụ ở nước ngoài nữa.

Trước đó, để tránh xung đột quyền lợi, Trump Organization từng khẳng định vào năm 2016 rằng tập đoàn này sẽ không thực hiện bất kỳ một thương vụ nào với nước ngoài cho đến khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào hôm 6/1 vừa qua của nhóm ủng hộ ông Trump, vị Tổng thống Mỹ đã nhận nhiều chỉ trích bởi những đối tác làm ăn lớn khi họ tin rằng ông chính là người “kích động” vụ bạo loạn tại trụ sở nhà Quốc Hội Mỹ.

Ngân hàng Đức Deutsche Bank tuyên bố ngừng hợp tác với ông Trump sau vụ bạo loạn hôm 6/1 tại Điện Capitol. Ảnh: Getty

Ngân hàng Đức Deutsche Bank tuyên bố ngừng hợp tác với ông Trump sau vụ bạo loạn hôm 6/1 tại Điện Capitol. Ảnh: Getty

Tiêu biểu, ngân hàng Đức Deutsche Bank cùng với hai ngân hàng Mỹ là Signature Bank và Professional Bank vào hôm 11/1 tuyên bố ngừng mọi giao dịch làm ăn với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các công ty của ông, cũng như đóng băng các tài khoản cá nhân của ông tại các ngân hàng này sau vụ bạo loạn.

Thị trưởng thành phố New York – ông Bill de Blasio – vào hôm 13/1 vừa qua cho biết thành phố đang tìm cách chấm dứt toàn bộ mọi hợp đồng với tổng trị giá hơn 17 triệu USD/năm với tập đoàn gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai mạng xã hội lớn của Mỹ là Twitter và Faceboo mới đây đã khóa tài khoản của ông Trump. Vào hôm 12/1, Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ (PGA) ngày 12/1 thông báo sẽ không tổ chức giải vô địch PGA Championship 2022 tại sân golf Bedminster, bang New Jersey, Mỹ. Được biết, đây chính là sân golf do Trump Organization vận hành, thuộc quyền sở hữu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Donald của Dubai”

Hai vị tỷ phú trong một buổi gặp gỡ vào năm 2018. Ảnh: Getty

Hai vị tỷ phú trong một buổi gặp gỡ vào năm 2018. Ảnh: Getty

Tuy vậy, đại gia bất động sản Dubai cho biết DAMAC lại rất muốn tăng cường quan hệ làm ăn với ông Trump. “Tôi sẽ tiến xa hơn, vì tập đoàn [Trump] sẽ không còn bị giới hạn trong việc thực hiện các thương vụ ở nước ngoài trong tương lai. Tôi nhiệt liệt chào đón những cơ hội mở rộng mối quan hệ của chúng tôi và mở rộng các lĩnh vực hợp tác”, ông Sajwani nhấn mạnh.

Trong quá khứ, vị doanh nhân Dubai này đã sát cánh bên Tổng thống Trump trong những thời điểm khó khăn, như khi ông Trump hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội trước lời kêu gọi cấm người theo Đạo Hồi vào nước Mỹ.

“Ông ấy là một người có uy tín cao. Trong hơn một năm vừa qua, uy tín của ông ấy đã trở nên mạnh mẽ và lan rộng trên toàn cầu. Tôi nghĩ điều này sẽ có tác động tích cực đến doanh thu”, vị chủ tịch của DAMAC chia sẻ vào năm 2016.

Ông Sajwani được giới truyền thông hai nước mệnh danh là “Donald của Dubai”. Theo đó, hai gia tộc này không những có mối quan hệ đối tác làm ăn khăng khít, mà còn có mối quan hệ đời thường rất thân thiết. Vào năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump Jr. và con trai ông - Eric Trump đã bay đến Dubai để dự đám cưới của Amira – con gái của vị doanh nhân Dubai.

Hương Vũ 

                                                                 

Tin khác

Hàng nghìn người dân Trung Quốc bị lừa mua vàng giả

Hàng nghìn người dân Trung Quốc bị lừa mua vàng giả

(CLO) Cơn sốt thu gom vàng đã và đang là câu chuyện nổi bật ở Trung Quốc, tuy nhiên nhiều người lại lợi dụng tình thế này để lừa đảo bằng cách bán vàng giả. Theo Chính phủ, hàng ngàn người ở Trung Quốc đã bị lừa mua “vàng giả” – vàng kém chất lượng hoặc nhân tạo – sau khi cố gắng mua các sản phẩm được cho là “vàng 999” trực tuyến.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngân hàng lớn châu Âu ngậm ngùi rời khỏi Nga

Ngân hàng lớn châu Âu ngậm ngùi rời khỏi Nga

(CLO) Ngân hàng Raiffeisen Bank International (RBI) của Áo, một trong những ngân hàng phương Tây lớn cuối cùng ở Nga, sẽ bắt đầu rút tiền khỏi nước này vào quý 3/2024 dưới áp lực từ cơ quan quản lý EU, Giám đốc điều hành Johann Strobl tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 thừa nhận vẫn khó thu giữ tài sản của Nga

G7 thừa nhận vẫn khó thu giữ tài sản của Nga

(CLO) Các quan chức của nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới đang thừa nhận một cách riêng tư rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa, tờ Financial Times đưa tin hôm 3/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gã khổng lồ khí đốt Nga báo lỗ lần đầu tiên sau hơn 20 năm

Gã khổng lồ khí đốt Nga báo lỗ lần đầu tiên sau hơn 20 năm

(CLO) Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã báo cáo khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999, trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc

(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.

Tài chính - Bảo hiểm