Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2023

Thứ bảy, 06/06/2020 16:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 6/6, Đà Nẵng tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2023 nhằm khẳng định vai trò nòng cốt trong các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, nhà báo Phan Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của Chi hội trong việc xây dựng tập thể Chi hội thống nhất, đoàn kết.

Các đồng chí Ban thư ký chi hội nhận hoa chúc mừng từ các lãnh đạo (ảnh: baodannang).

Các đồng chí Ban thư ký chi hội nhận hoa chúc mừng từ các lãnh đạo (ảnh: baodannang).

Nhà báo Phan Hoàng Phương đề nghị nhiệm kỳ tới, Chi hội cần triển khai tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác hội, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, tạo cơ hội để hội viên được học tập, trau dồi chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; chú trọng giới thiệu, kết nạp hội viên mới; đầu tư tác phẩm mang tính toàn diện, sâu sắc hơn để có nhiều tuyến bài có chất lượng tham dự giải Báo chí quốc gia, giải Báo chí thành phố và giải báo chí khác do các ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức đạt kết quả cao.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng lưu ý, Chi hội cần tiếp tục giữ vững thương hiệu là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Ngoài ra, Chi hội cần phát huy vai trò hơn nữa vai trò tham mưu, đề xuất những nội dung, mảng đề tài, chuyên đề cũng như cách thức triển khai để các bài viết có nội dung phân tích sâu về các vấn đề kinh tế - xã hội được dư luận quan tâm”, nhà báo Nguyễn Đức Nam nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại Đại hội, Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi hội có nhiều hội viên đoạt giải thưởng báo chí, đơn cử: năm 2017 có 1 tác phẩm đoạt giải C giải Báo chí quốc gia; 7 tác phẩm đoạt giải Báo chí thành phố Đà Nẵng; 10 tác phẩm được xét chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao; 15 tác phẩm đoạt giải báo chí chuyên đề do các sở, ban, ngành tổ chức.

Trong đó, năm 2018 có 3 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải Báo chí quốc gia, giải "Búa liềm vàng" và cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”; 11 tác phẩm đoạt giải Báo chí thành phố Đà Nẵng; 17 tác phẩm đoạt giải báo chí chuyên đề...

Đặc biệt, năm 2019 có 1 tác phẩm vào vòng chung khảo giải Báo chí quốc gia; 1 tác phẩm vào vòng chung khảo giải Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”; bìa ấn phẩm Xuân Kỷ Hợi của Báo Đà Nẵng đoạt giải C “Bìa báo Tết đẹp” tại Hội Báo toàn quốc 2019; 7 tác phẩm đoạt giải Báo chí thành phố. Giải “Búa liềm vàng” thành phố Đà Nẵng: Báo Đà Nẵng đoạt giải B tập thể; 1 giải A, 2 giải B, 1 giải C và 2 giải khuyến khích.

Trong nhiệm kỳ 2020-2023, Chi hội Nhà báo Báo Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng; chủ động bảo vệ quyền lợi của hội viên theo Luật Báo chí; phấn đấu duy trì hằng năm việc có tác giả, tác phẩm đoạt giải cao tại các giải báo chí Trung ương và địa phương..

Đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò và năng lực hoạt động của Chi hội, đặc biệt tập trung chất lượng công tác tuyên truyền; vận động hội viên thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng Báo Đà Nẵng theo hướng đẩy mạnh “báo chí giải pháp”, “báo chí định hướng”; tập trung hình thành các tuyến bài, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đạt chất lượng; tiếp tục đổi mới cách trình bày các ấn phẩm báo bảo đảm hiện đại, chuyên nghiệp...

Ngoài ra, hội viên Chi hội đã tích cực vận động các tổ chức xã hội, cá nhân hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn, bệnh hiểm nghèo; tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân; chuyển sự giúp đỡ, ủng hộ đến đúng địa chỉ.

Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 5 thành viên.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội