Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Thực chất, tiết kiệm, hướng về miền Trung

Thứ sáu, 16/10/2020 20:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong ngày làm việc thứ hai (16/10/2020) Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, Đại hội đã thống nhất tại đại hội sẽ bầu 61 Ủy viên Ban Chấp hành khóa XI, bầu khuyết 04 ủy viên vì còn xem xét, điều chuyển ở một số nơi cần có cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành sau khi Đại hội kết thúc.

Theo đó, tại phiên họp thông báo kết quả ngày làm việc thứ hai của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X đã giới thiệu danh sách 72 ứng cử viên để Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI bầu lấy 61 người. Trong đó, có 47 trường hợp được giới thiệu tái cử, 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu. Về cơ cấu, có 13 người là nữ và có 7 cán bộ trẻ.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: SGGP

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: SGGP

Tại phiên họp ngày 16/10, có 100% đại biểu thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI là 65 người. Đại hội cũng thống nhất tại đại hội sẽ bầu 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI.

Giải thích về việc bầu khuyết 4 ủy viên, ông Khuê cho biết là để xem xét, điều chuyển ở một số nơi cần có cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành sau khi Đại hội kết thúc. "Những vị trí có cơ cấu đó hiện chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chí cần thiết nên còn khuyết", ông Khuê nói.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong quá trình thảo luận tại các tổ, phần đông ý kiến thống nhất với việc chuẩn bị nêu trên. Tuy nhiên, phương án cuối cùng tùy thuộc quyết định của Đại hội.

Dự kiến nội dung ngày làm việc thứ ba (17/10), buổi sáng Đại hội nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng còn các ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI; đồng thời, bầu Ban kiểm phiếu. Cuối buổi sáng, Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XI. Kết quả bầu sẽ được công bố vào chiều cùng ngày. Sau đó, Ban Chấp hành sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy,…

Đáng chú ý, trước tình hình các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, Đảng bộ TP.HCM đã tổ chức đại hội trên tinh thần tiết kiệm tối đa, không nhận hoa, quà chúc mừng, dành kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ.

Theo đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chấp thuận chủ trương tổ chức đoàn công tác thăm và hỗ trợ các tỉnh miền Trung, với số tiền 1,3 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình số tiền 500 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam 500 triệu đồng và Quảng Ngãi 300 triệu đồng.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức