Đại hội đồng AIPA 41 họp trực tuyến vào tháng 9/2020 tại Hà Nội

Thứ tư, 05/08/2020 15:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quốc hội Việt Nam đã điều chỉnh và đề xuất họp trực tuyến Đại hội đồng AIPA 41 từ ngày 8-10/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức AIPA 41

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức AIPA 41

Sáng 5/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban tổ chức AIPA 41.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Văn Giàu báo cáo về tình hình triển khai các công việc cụ thể chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng AIPA 41.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức AIPA 41 đã họp Phiên họp thứ nhất từ tháng 11/2019, công bố hai Nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPA 41.

Sau phiên họp này, Trưởng Ban Tổ chức AIPA 41 đã ký quyết định thành lập Ban Thư ký Quốc gia và các Tiểu ban thuộc Tổ chức AIPA 41. Hiện nay, Ban Thư ký Quốc gia và các Tiểu ban đã điều chỉnh đề án triển khai AIPA 41 theo hình thức trực tuyến.

Tháng 3/2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 đã gửi Thư tới các Chủ tịch Nghị viện thành viên AIPA và Tổng Thư ký AIPA về đại dịch COVID-19, chia sẻ những mất mát, tổn thất do đại dịch COVID-19 gây ra đối với người dân ASEAN, nêu cao tinh thần đoàn kết, kêu gọi các Nghị viện thành viên AIPA đồng hành, chung tay cùng Chính phủ đối phó với đại dịch bằng việc phát huy vai trò của các đại biểu với trọng trách là đại diện người dân.

Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhận được sự phản hồi tích cực của các Nghị viện thành viên AIPA.

Cùng với đó là sự phối hợp tổ chức thành công Cuộc gặp Lãnh đạo ASEAN-  AIPA nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 36 ngày 26/6/2020 theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước ta đã tham dự Phiên họp đặc biệt về trao quyền cho phụ nữ trong thời đại số trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 36.

Trong tháng 6 và 7/2020, Quốc hội nước ta đã liên tiếp chủ trì tổ chức thành công hội nghị Hội đồng tư vấn AIPA về hiểm họa ma túy lần thứ 3 (AIPACODD 3); Hội nghị đối tác nghị viện AIPA về hợp tác văn hóa giáo dục vì sự phát triển bền vững” theo hình thức trực tuyến…

Tại phiên họp sáng nay, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 đến ngày 5/8/2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, mặc dù trong bối cảnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp nhưng với quyết tâm thực hiện trọng trách Chủ tịch AIPA 41, Quốc hội Việt Nam đã điều chỉnh và đề xuất họp trực tuyến Đại hội đồng AIPA 41 từ ngày 8-10/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (ICC), 11 Lê Hồng Phong.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị từ nay đến ngày khai mạc Đại hội đồng AIPA 41 là rất quan trọng, đặt ra những yêu cầu từ cơ sở kỹ thuật, đường truyền đến quy trình tổ chức, lễ khai mạc, bế mạc, công tác lễ tân, hậu cần, thông tin tuyên truyền…

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị nội dung cần được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan, giữa từng chủ đề, trong đó bám sát chủ đề chính của Đại hội đồng AIPA 41, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nghị viện các nước thành viên, các nước quán sát viên.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong, trước, sau Đại hội đồng AIPA 41, cũng như thông tin tuyên truyền trong nước và đối ngoại…

T.Toàn

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức