Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI

Thứ tư, 23/12/2020 19:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 23/12, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Đại hội Hội nhà báo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Báo chí tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước tiến vượt bậc, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Hội Nhà báo tỉnh hiện có gần 160 hội viên đang sinh hoạt tại 6 Chi hội nhà báo, 3 câu lạc bộ, 1 Ban điều hành chương trình thiện nguyện. Báo chí tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày càng xứng đáng là công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền, diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có cơ quan, tạp chí gồm Đài PT-TH Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, Tạp chí Sông Trà, Tạp chí Khoa học Tài Chính – Kế toán, Tạp chí Khoa học Công nghệ. Đối với báo chí Trung ương hiện có Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi, văn phòng đại diện báo Nhân Dân và hơn 20 phóng viên, cộng tác viên thường trú. Đội ngũ làm báo của tỉnh có hơn 200 người, trong đó 96 người được Bộ TT&TT cấp thẻ nhà báo.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh.

Trong thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quốc phòng, an ninh và thông tin đối ngoại, tăng cường tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo trên biển đông, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Quảng Ngãi. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã lựa chọn, trao giải thưởng cho 119 tác phẩm, trong đó có 9 giải A, 36 giải B, 59 Giải C và 15 giải Khuyến khích.

Hội Nhà báo tỉnh tuyển chọn 64 tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia. Theo đó đã có 7 tác phẩm được trao giải thưởng, trong đó 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 2 giải khuyến khích. Đặc biệt, 14 mùa Giải báo chí quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi có 12 năm đạt giải, với 28 giải thưởng.

Hội Nhà báo tỉnh nghiệm thu, công nhận 108 tác phẩm báo chí chất lượng cao, nộp về Trung ương Hội 97 tác phẩm, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Năm 2018, Hội Nhà báo tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc nhấn mạnh: Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ gìn thanh danh cao quý của nhà báo, nâng cao trình độ nghiệp vụ; đồng thời làm tốt việc tham gia các giải báo chí trong tỉnh và quốc gia. Nhân dịp này, Tỉnh ủy cũng đã tặng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Năng động - Đổi mới - Phát triển” của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh cho đại hội. Hội Nhà báo Trung ương tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 11 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra gồm có 3 đồng chí; Ban Thường vụ 2 đồng chí. Đồng chí Trần Cao Tánh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; đồng chí Hà Hoàng Triều giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2020 cho 20 tác phẩm, trong đó có 1 tác phẩm xếp loại A, 13 tác phẩm xếp loại B và 6 giải tác phẩm xếp loại C.

Nguyên Phong

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội