Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ hai, 01/06/2015 17:05 PM - 0 Trả lời

(congluan.vn) - Sáng 1/6/2015, tại Trung tâm Hội nghị 25B- thành phố Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự đại hội có các ông Trần Gia Thái – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Trọng Hưng – Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh bạn cùng hơn 200 hội viên Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

(congluan.vn) - Sáng 1/6/2015, tại Trung tâm Hội nghị 25B- thành phố Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự đại hội có các ông Trần Gia Thái – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Trọng Hưng – Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh bạn cùng hơn 200 hội viên Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

qh2p

Toàn cảnh Đại hội

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 4 cơ quan báo chí, gồm: Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh & Truyền hình Thanh Hóa, Báo Văn hóa & Đời sống, Tạp chí xứ Thanh. Ngoài ra còn có 17 văn phòng đại diện, 8 phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Trung ương, địa phương là hội viên đang sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

Trong 5 năm qua báo chí Thanh Hóa đã có bước chuyển mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng, đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt và ngày càng được trẻ hóa, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cơ quan báo chí đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống; phản ánh kịp thời diễn biến của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và kết quả trên các lĩnh vực của tỉnh trong công cuộc đổi mới.

Báo chí Thanh Hóa ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ kịp thời các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng của tỉnh... Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh & Truyền hình Thanh Hóa, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú... nhìn chung đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả những cuộc vận động lớn như Xây dựng Nông thôn mới, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các hoạt động xã hội từ thiện...

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Thanh Hóa luôn tích cực, chủ động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Trong đó duy trì và đẩy mạnh phong trào sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm có hàng trăm tác phẩm viết về đề tài học tập và làm theo Bác, đã có nhiều tác phẩm được khen thưởng.

Hoạt động nghiệp vụ luôn được Hội Nhà báo duy trì và có nhiều đổi mới, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà. Hội đã xây dựng, hoàn thiện Đề án đổi mới Hội báo xuân hàng năm, Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Trần Mai Ninh và việc thực hiện đề án đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hội báo xuân thường niên của tỉnh Thanh Hóa được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao, là một trong những địa phương đứng tốp đầu trong cả nước và được tặng nhiều giấy khen, bằng khen cho việc tổ chức, trưng bày Hội báo xuân.

Giải báo chí Trần Mai Ninh được duy trì, phát triển và chất lượng ngày càng được nâng lên. Từ chỗ giải chỉ dành cho hội viên, phóng viên tham gia, từ năm 2011 thực hiện Quyết định số 4225 của Chủ tịch UBND tỉnh, tầm và giá trị giải đã được nâng cao, mở rộng đối tượng tham gia đến cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm viết về Thanh Hóa. Số lượng tác giả, tác phẩm dự giải năm sau nhiều hơn năm trước. Các hội viên tích cực gửi tác phẩm tham gia Giải báo chí Quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành ở Trung ương, có nhiều phóng viên đoạt giải... Hội Nhà báo đã làm tốt công tác phát triển hội viên, xây dựng thêm chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 5/2015, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa có gần 240 hội viên đang sinh hoạt tại 6 chi hội nhà báo cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo chí Thanh Hóa thời gian qua cũng có những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể là chưa nhiều tác phẩm có tính tổng kết thực tiễn, định hướng dư luận, có giá trị nhân văn cao; nhà báo và tác phẩm báo chí tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thói hư tật xấu, bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống vẫn còn ít; cơ sở vật chất cho hoạt động báo chí, nhất là báo in vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới công tác báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, vẫn còn những nhà báo chưa bám sát cơ sở, tiếp nhận thông tin chưa đầy đủ dẫn đến tình trạng đưa tin sai, trùng lặp, thậm chí là “xào xáo” tin dẫn đến cùng một sự kiện nhiều báo đưa tin khác nhau. Có những thông tin thiếu chọn lọc, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

qh2q

Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Gia Thái – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam lưu ý Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp hội; chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cao; tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên, cổ vũ hội viên - nhà báo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; chung sức góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 13 đồng chí; ông Phạm Minh Thiệu – Tổng biên tập báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa IV tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội X nhiệm kỳ 2015 - 2020 Hội Nhà báo Việt Nam.

  • Phương Thảo

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội