Đại hội Liên Chi hội Báo Nhân Dân lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ tư, 13/01/2021 10:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 12/1, Liên Chi hội (LCH) Báo Nhân Dân tổ chức Đại hội Liên Chi hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự đại hội các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các Phó Tổng Biên tập: Quế Đình Nguyên, Thường trực Đảng ủy; Đinh Như Hoan; đại diện Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân và 200 đại biểu đến từ 22 chi hội trực thuộc dự.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: 5 năm qua, LCH Báo Nhân Dân thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của hội viên. Chỉ đạo các chi hội trực thuộc tổ chức cho toàn thể hội viên quán triệt, thực hiện, triển khai Luật Báo chí năm 2016; thảo luận, quán triệt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm Báo Nhân Dân.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên chi hội nhà báo báo Nhân Dân khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đăng Khoa

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên chi hội nhà báo báo Nhân Dân khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đăng Khoa

Tổ chức tọa đàm triển khai thực hiện Quy định đạo đức người làm báo trong quá trình tác nghiệp. LCH đã xây dựng Hội đồng tuyển chọn tác phẩm báo chí gồm những nhà báo có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm nghiệp vụ, tham gia tuyển chọn các giải dự Giải Báo chí quốc gia, trao Giải báo chí Báo Nhân Dân và tác phẩm báo chí chất lượng cao hằng năm.

Trung bình, mỗi năm Ban Biên tập Báo Nhân Dân trao 33 giải A và 20 giải B Giải báo chí Báo Nhân Dân tặng các tác phẩm xuất sắc trong năm, là cơ sở để tuyển chọn các tác phẩm dự thi Giải báo chí Quốc gia hằng năm. Phối hợp Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, cử từ 10 đến 15 hội viên/năm tham gia các khóa học nghiệp vụ. Từ năm 2015 đến nay, Báo Nhân Dân tổ chức nghiên cứu, bảo vệ thành công năm đề tài, đề án nghiên cứu khoa học đạt loại xuất sắc, một đề án đạt loại khá.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Báo Nhân Dân luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, kịp thời, chính xác khách quan, có tính định hướng.

5 năm qua LCH Báo Nhân Dân đã chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của hội viên, nhất là trong việc thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hội viên, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ đó, đội ngũ những người làm báo - hội viên LCH Báo Nhân Dân luôn có phẩm chất đạo đức trong sáng, vững vàng nghề nghiệp, không ngại khó khăn, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tờ báo, thực hiện tốt công tác xuất bản, không để xảy ra sai sót.

Đồng chí Thuận Hữu tin tưởng, Báo Nhân Dân tiếp tục phát triển trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thật sự là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước nhà.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LCH lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra LCH; bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành LCH Báo Nhân Dân đã bầu đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân giữ chức Chủ tịch LCH.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội