Đại hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình lần VI nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 12/06/2020 15:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/6, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Sự kiện: ninh bình

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo, góp phần tích cực đổi mới và phát triển nền báo chí cách mạng và công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động, chân thực những chuyển biến mạnh mẽ và thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh. Nhiều hội viên có nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao.

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh Minh Quang

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh Minh Quang

Trong 4 năm (2015-2018), Hội Nhà báo tỉnh đã chủ trì xét giải, tham mưu cho tỉnh ban hành các quyết định công nhận và trao thưởng cho 273 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải từ khuyến khích đến giải nhất. Năm 2019, Chi hội nhà báo Báo Ninh Bình đã gửi tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-2019 với loạt bài “Phát triển đảng viên là người có đạo ở Ninh Bình: Lời giải từ thực tiễn” của nhóm tác giả Kim Toàn - Bùi Quang - Quỳnh Thu đã đạt giải C. Đây là giải cao nhất thể loại báo in trong khối các báo đảng địa phương trong toàn quốc…

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2025.


Phát biểu tại đại hội, đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực bền bỉ, những kết quả toàn diện của Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình, các cơ quan báo chí Ninh Bình trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Thông qua các hoạt động sôi nổi và hiệu quả đó, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình góp phần thực hiện có hiệu quả vào phong trào thi đua của cụm và của Hội Nhà báo Việt Nam. Với hàng chục vạn tác phẩm báo chí được đăng tải và phát sóng trong 5 năm qua, những người làm báo Ninh Bình đã góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Hiện nay, trước những tác động phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước, hoạt động báo chí cũng như tổ chức Hội bên cạnh những cơ hội đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức. Do đó yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí phải bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, những hội viên nhà báo tỉnh cần góp phần quan trọng trong xây dựng và lan tỏa hình ảnh một tỉnh Ninh Bình giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, giàu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và người Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình nhằm thu hút đầu tư, khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Ninh Bình.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên - nhà báo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của Hội Nhà báo là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ.

Trong chương trình, Đại hội cũng đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; đồng chí Bùi Ngọc Quang, Tổng Biên tập Báo Ninh Bình được bầu là Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu Ban kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh khóa VI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội