Đại tướng Tô Lâm hội đàm với ngài Roque Silva Samuel, Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique

Thứ tư, 11/12/2019 08:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/12 (theo giờ địa phương) Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với ngài Roque Silva Samuel, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO).

Tại cuộc hội đàm, ngài Roque Silva Samuel đánh giá cao chuyến thăm Mozambique của Đại tướng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng như kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Mozambique với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm và ngài Roque Silva Samuel. Ảnh: BCA.

Đại tướng Tô Lâm và ngài Roque Silva Samuel. Ảnh: BCA.

Chân thành cảm ơn ngài Roque Silva Samuel đã dành thời gian tiếp Đoàn, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ vui mừng và vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến thăm chính thức đất nước Mozambique tươi đẹp; trân trọng chuyển tới lãnh đạo Đảng FRELIMO và Nhà nước Mozambique thông điệp chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dịp Đảng FRELIMO giành thắng lợi to lớn sau cuộc Tổng tuyển cử ngày 15/10/2019 và việc ký Hiệp định Hòa bình và Hòa giải dân tộc ngày 06/8/2019, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước và nhân dân Mozambique xây dựng nền hòa bình lâu dài, phát triển kinh tế bền vững.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì, phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết tốt đẹp với Mozambique như là một đối tác trọng tâm tại vùng châu Phi; cảm ơn sự ủng hộ, tình đoàn kết quý báu mà Đảng FRELIMO và nhân dân Mozambique đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/6/1975 - 25/6/2020).

Toàn cảnh Hội đàm. Ảnh: BCA.

Toàn cảnh Hội đàm. Ảnh: BCA.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Mozambique tiếp tục ủng hộ, dành cơ chế ưu đãi và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào Mozambique như Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)...; đề nghị Chính phủ Mozambique tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm việc, sinh sống, hòa nhập, tiếp tục phát triển, đóng góp cho xã hội hai nước và cho tình hữu nghị Việt Nam và Mozambique...

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan Mozambique trên các lĩnh vực An ninh, Cảnh sát, công nghiệp an ninh, tư pháp hình sự và thực thi pháp luật phòng, chống các loại tội phạm nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hai nước.

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức