Đắk Lắk: Học sinh lớp 8 lập nhóm trộm cắp liên tỉnh

Thứ sáu, 08/01/2021 12:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để có tiền tiêu xài, một học sinh lớp 8 đã cùng hai thanh thiếu niên khác lập nhóm đột nhập vào trường học, nhà dân trộm cắp tài sản mang bán.

Nguyễn Văn T. tại cơ quan công an.

Nguyễn Văn T. tại cơ quan công an.

Ngày 8/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án trộm cắp tài sản liên tỉnh do 3 thanh thiếu niên thực hiện.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn T. (15 tuổi), Trương Duy M. (14 tuổi), Nguyễn Đình Duy C. (14 tuổi, cùng ngụ tại huyện Ea H'leo). Trong đó, C. đang là học sinh lớp 8, còn T. và M. vừa mới bỏ học.

Theo kết quả điều tra ban đầu, T. từng học tại trường THCS Đông Du (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột). Học đến năm lớp 7 thì T. nghỉ học.

Đêm 28/12/2020, do cần tiền tiêu xài cá nhân T., M. và C. đi từ huyện Ea H'leo lên TP. Buôn Ma Thuột đột nhập trường này trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

Dù còn nhỏ nhưng các thanh thiếu niên đã trộm cắp liên tỉnh với giá trị tài sản lớn.

Dù còn nhỏ nhưng các thanh thiếu niên đã trộm cắp liên tỉnh với giá trị tài sản lớn.

Tại cơ quan công an, T. khai đã cùng bạn đột nhập trường cũ lấy 7 cái laptop, 3 ba lô, 1 đàn guitar, tiền mặt… cùng nhiều vật dụng khác với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Sau khi cầm cố số tài sản đã trộm, cả nhóm đã chia nhau tiền tiêu xài.

Mở rộng điều tra, 3 đối tượng còn khai nhận đã đột nhập nhà dân ở huyện Ea H'leo lấy cắp trên 2 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm này còn đến tỉnh Phú Yên, đột nhập một cửa hàng ở TP. Tuy Hòa, lấy cắp 16 đồng hồ đeo tay, 3 xe đạp cùng nhiều tài sản khác.

Được biết, cả 3 đối tượng trên đều học lực yếu, ham chơi, đua đòi nên đã đi trộm cắp để có tiền tiêu xài.

Trung tá Lê Trọng Anh - Phó Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, trong thời gian gần đây tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã lập nhóm, sống lang thang rồi thực hiện nhiều vụ trộm cắp rất manh động, tinh vi.

Trung tá Lê Trọng Anh cũng nhấn mạnh rằng các bậc phụ huynh, nhà trường cần quan tâm giáo dục, quản lý giám sát con em mình chặt chẽ, khi thấy bất thường thì cần báo ngay cơ quan chức năng để có hướng giải quyết.

PV

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án