Đăk Lăk: Truy tìm thanh niên bỏ trốn không thực hiện biện pháp cách ly

Thứ bảy, 04/04/2020 20:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và cơ quan chức năng báo cáo trường hợp nam thanh niên 28 tuổi ở huyện Buôn Đôn, không hợp tác, rời khỏi nhà khi được cơ quan chức năng vận động cách ly.

Một góc khu cách ly tập trung 333 Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Báo Đăk Lăk

Một góc khu cách ly tập trung 333 Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Báo Đăk Lăk

Ngày 4/4, theo nguồn tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và cơ quan chức năng báo cáo trường hợp thanh niên bỏ trốn không thực hiện cách ly theo quy định.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, trong danh sách công dân nhập cảnh về nước (7/3-24/3) có anh N.Đ.T (SN 1992, trú xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Theo quy định, anh T. phải thực hiện cách ly tập trung để phòng chống COVID-19. Tuy vậy, đến ngày 1/4 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn có văn bản gửi Sở Y tế Đắk Lắk về việc anh T. không hợp tác thực hiện cách ly.

Ngày 31/3, Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn cùng chính quyền địa phương đến nhà vận động anh T. thực hiện cách ly, tuy nhiên, người này khai chỉ sinh sống, làm việc tại Bình Dương và không hợp tác với cơ quan chức năng.

Đến 16h cùng ngày, Công an xã Tân Hòa thông báo anh T. không có ở nhà.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo rộng rãi và có giải pháp tìm T., buộc anh này phải thực hiện các biện pháp cách ly để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cap nhat PC Covid -19 ngay 04-4-2020 - 14h00

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến sáng 4.4, trên địa bàn Đắk Lắk chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19.  Hiện số cách ly tại cơ sở y tế là 64 ( hết cách ly 45; còn cách ly 19).; số cách ly tập trung là 70 (hết cách ly 57; còn cách ly 13) và số cách ly tại nhà và nội lưu trú là 256 (hết cách ly 225 và còn cách ly 31).

P.V

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống