Dân mạng ủng hộ đề xuất dừng chiếu, rút phép phim có nghệ sĩ vi phạm đạo đức

Chủ nhật, 24/10/2021 17:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 23/10 Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội đề xuất dừng chiếu hoặc rút phép đối với các tác phẩm điện ảnh mà có nghệ sĩ vi phạm đạo đức an ninh chính trị hoặc phát ngôn.

Đại biểu Lê Thu Hà (đoàn Lào Cai) nêu ý kiến, phải thay đổi cơ chế kiểm duyệt phim mang tính đột phá. Hiện nay, phim truyền hình Việt Nam rất phát triển, các đài truyền hình có thể tự cấp phép, tự kiểm duyệt được nhưng phim ra rạp nhất thiết lại phải qua Hội đồng phim quốc gia.

Bà Hà cho hay: “Việc này liệu có mang tính độc quyền hay không khi chỉ có Hội đồng phim quốc gia xem xét, quyết định phân loại phim và cho phim được phát hành”. Đại biểu Lê Thu Hà cũng nhắc đến đối tượng tham gia và đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực điện ảnh là các diễn viên điện ảnh.

Bà Lê Thu Hà dẫn chứng, trên các phương tiện truyền thông vừa qua Trung Quốc đang làm một chiến dịch rất mạnh mẽ để loại bỏ ngôi sao có lối sống lệch chuẩn. “Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể tham khảo vấn đề này, bởi vì người hoạt động nghệ thuật cần phải hết sức giữ gìn hình ảnh của mình, nghệ sĩ cần đức trước khi cần tài”, đại biểu tỉnh Lào Cai nêu ý kiến.

Đồng thời bà Hà đề xuất, có quy định trong dự thảo luật về dừng chiếu hoặc rút phép đối với các tác phẩm điện ảnh khi người nghệ sĩ vi phạm đạo đức an ninh chính trị hoặc phát ngôn nào đó.

Về thẩm định bộ phim có phù hợp để ra mắt hay không, bà Hà đánh giá, đây là khâu rất quan trọng để loại bỏ những tác phẩm không đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên thực tế cũng gây ra nhiều bất cập, thậm chí là tiêu cực và thiếu minh bạch với các nhà làm phim.

Quan điểm của bà Lê Thu Hà được chia sẻ trên các diễn đàn về giới showbiz và nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình việc nghệ sĩ cần biết giữ gìn hình ảnh, tôn trọng khán giả. Nhiều người cho rằng, đây sẽ là yếu tố giúp nghệ sĩ cân đối lại cách cư xử, phát ngôn: "Nên cấm sóng những nghệ sĩ có phát ngôn ngông cuồng và coi thường khán giả", "Ủng hộ 100%, cần thanh lọc showbiz", "Cái này hay quá",... Một khán giả khác chia sẻ: “Việc nên làm. Nên có thang điểm đạo đức chuẩn mực cho nghệ thuật, hết điểm thì cấm sóng vài năm hoặc lâu hơn".

dan mang ung ho de xuat dung chieu rut phep phim co nghe si vi pham dao duc hinh 1

Nhà sản xuất phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” chịu thiệt hàng tỷ đồng vì scandal của diễn viên.

Nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào thời gian qua được nhắc đến, đặt câu hỏi lớn về tư cách lên sóng màn ảnh lớn sau quá nhiều ồn ào. Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hương Giang hay Angela Phương Trinh là những sao Việt bị réo gọi nhiều nhất.

Cụ thể, nghệ sĩ Hoài Linh sau chuyện giải ngân tiền cứu trợ chậm trễ vẫn chưa xuất hiện trở lại. Từ một danh hài có hình ảnh đẹp, nói không với scandal thì giờ đây Hoài Linh trở thành mục tiêu bị công kích. Thậm chí còn có người đề xuất thu lại danh hiệu NSƯT của Hoài Linh.

Đàm Vĩnh Hưng không chỉ vướng ồn ào từ thiện mà còn để lộ chuyện bí mật kết hôn rồi ly hôn với bầu show lớn tuổi tại Mỹ. Trước đó, nam ca sĩ từng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, tự cho mình là “vùng đất cấm không ai được đụng vào”.

dan mang ung ho de xuat dung chieu rut phep phim co nghe si vi pham dao duc hinh 2

Đàm Vĩnh Hưng nhận về nhiều chỉ trích sau lùm xùm từ thiện và ly hôn.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng chỉ vì một cá nhân mà làm ảnh hưởng, bác bỏ công sức của cả dàn ê-kíp là điều không khả quan. Một tài khoản nêu ý kiến: “Ai sai thì xử lý người đó, không thể xử phạt cả chùm. Sản phẩm là công sức của tập thể, không gom chung vào được. Rút phép nghệ sĩ vi phạm pháp luật thì còn được, chứ về đạo đức thì ai có thẩm quyền đánh giá mà ghi vào biên bản".

Tuy nhiên, cũng rất nhiều người khẳng định đề xuất này sẽ là hồi chuông cảnh báo đối với các đoàn làm phim muốn lợi dụng scandal để gây chú ý. Bởi vậy, muốn có bộ phim thành công cần chọn lọc dàn diễn viên có tài năng, đời tư trong sạch để ngành điện ảnh nước nhà nâng cao chất lượng, uy tín hơn.

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí