Đang đi dạo trên cánh đồng thì “vớ” kho báu vàng từ thế kỷ VI

Thứ ba, 07/09/2021 20:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một trong những kho báu lớn nhất từng được tìm thấy ở Đan Mạch đã được phát hiện ở phía tây nam của nước này.

dang di dao tren canh dong thi vo kho bau vang tu the ky vi hinh 1

Đây là một trong những kho báu vàng lớn nhất từng được tìm thấy ở Đan Mạch. (Nguồn: Konserveringscenter Vejle Photo).

Khoảng 22 đồ vật bằng vàng ròng, có niên đại từ thế kỷ VI, được phát hiện bởi một nhà khảo cổ nghiệp dư gần thị trấn Jelling.

Theo Bảo tàng Vejle, nơi kho báu này sẽ được trưng bày, thợ săn kho báu nghiệp dư Ole Ginnerup Schytz vừa mua một máy dò kim loại và đang đi dạo trên cánh đồng thì tìm được số vàng.

Thị trấn Jelling được các nhà sử học coi là cái nôi của các vị vua thời Viking trong khoảng thế kỷ 8 và 12.

Kho báu nặng khoảng 1kg bao gồm một huy chương vàng có kích thước bằng một chiếc đĩa.

dang di dao tren canh dong thi vo kho bau vang tu the ky vi hinh 2

Kho báu được tìm thấy trên một cánh đồng gần Jelling. (Nguồn: Konserveringscenter Vejle Photo).

Kho báu này “chứa nhiều ý nghĩa, một số trong số đó vẫn chưa được chúng tôi biết đến, điều này sẽ cho phép chúng tôi mở rộng kiến thức của mình về người dân trong thời kỳ trước Thời đại Viking”, ông Mads Ravn, Giám đốc nghiên cứu tại bảo tàng Vejle ở miền tây Đan Mạch nói với AFP.

Kho báu được thực hiện khoảng 6 tháng trước và được giữ bí mật đến nay mới công bố.

Một số cổ vật có các họa tiết và chữ khắc thời cổ đại có thể đề cập đến các nhà cai trị thời bấy giờ, nhưng cũng gợi lại thần thoại Bắc Âu. Bên cạnh đó, một cổ vật của kho báu tượng trưng cho hoàng đế La Mã Constantine từ đầu thế kỷ thứ 4.

Ravn cho biết: “Chính tính biểu tượng thể hiện trên những đồ vật này đã khiến chúng trở nên độc đáo”.

Theo các cuộc kiểm tra ban đầu, kho báu có thể được thờ cúng để dâng lên các vị thần vào thời điểm hỗn loạn khi khí hậu ở Bắc Âu bị đảo lộn, sau khi một vụ phun trào núi lửa ở Iceland phủ đầy tro bụi vào năm 536.

Kho báu sẽ được trưng bày tại bảo tàng Vejle từ tháng 2/2022.

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống