Đạp xe phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” tại Thái Nguyên

Thứ hai, 30/10/2017 16:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiếp nối thành công của chương trình Gala phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” với chủ đề “Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta” tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phối hợp với Đại học Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình đạp xe, nhặt rác phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” tại Thái Nguyên.

Buổi diễu hành có sự tham gia của Lãnh đạo Tạp chí Môi trường và Cuộc sống - Ban tổ chức Cuộc thi, Lãnh đạo Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Hội Nước sạch tỉnh Thái Nguyên, Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và hàng chụ sinh viên trường đại học Y dược Thái Nguyên cùng đông đảo sinh viên.

Chương trình đã sử dụng hơn 50 xe đạp gắn với những khẩu hiệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Lịch trình diễu hành xuất phát từ trường Đại học Y dược Thái Nguyên, đường tròn Đồng Quang, Quảng trường Võ Nguyên Giáp và ngược lại.

Báo Công luận
Các đại biểu cùng các bạn sinh viên chụp ảnh trước giờ xuất phát tại trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên. 
Ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Trung ương Hội nước sạch Việt Nam cho rằng: “Đây là sự kiện có ý nghĩa, sinh viên các trường Đại học Thái Nguyên đã tích cực tham gia đạp xe và nhặt rác. Chương trình đạp xe và nhặt rác đã tạo không khí lan tỏa Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống”.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi bày tỏ: “Ban giám hiệu nhà trường và các bạn sinh viên hào hứng tham gia tham gia đạp xe và nhặt rác làm sạch môi trường. Đây là một động hữu ích giúp cho các bạn sinh viên nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động đạp xe phát động “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống”, chúng tôi mong muốn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường cũng như biến đổi khí hậu”. 

Báo Công luận
Ông Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch TW Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (bên phải), ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi (bên trái) tham gia đạp xe cùng Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và đông đảo các bạn sinh viên. 

Bạn Đỗ Văn An – sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một hoạt động ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Được trực tiếp tham gia đạp xe, trực tiếp nhặt rác tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, tôi và các bạn sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên mong muốn góp một phần công sức vào sự nghiệp xây dựng Tp. Thái Nguyên Xanh – Sạch – Đẹp hơn”.

Báo Công luận
Hãy phân loại rác tại nguồn – Đó là thông điệp mà Ban tổ chức muốn truyền tải. 

Nguyễn Thị Hiền – sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết: “Hiện nay, ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế. Tham gia sự kiện đạp xe phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phối hợp với trường Đại học Thái Nguyên tổ chức, tôi và các bạn sinh viên thực sự rất hào hứng và chúng tôi mong muốn sẽ giúp cải thiện tình trạng xả rác bừa bãi, kêu gọi cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

Báo Công luận
Các bạn sinh viên hào hứng, tích cực tham gia nhặt rác, vệ sinh môi trường. 

Hoạt động nhặt rác làm sạch môi trường là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa mà Ban tổ chức Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” muốn lan tỏa.

PV

 

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục