Đất có chủ chứ không phải là... “đất công”!

Thứ hai, 22/01/2018 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đất người dân đang sinh sống và sử dụng, bỗng dưng chính quyền kê khai thành... “đất công”. Dù cơ quan có thẩm quyền đã trả lời rõ ràng: việc kê khai ‘đất công” là sai, nhưng chính quyền vẫn phớt lờ để lập dự án bồi thường ... 0 đồng (?)

Ông Châu Tuấn Quốc, con trai ông Châu Văn Nguyên (trú tại số 15 đường số 6, phường Hiệp Phú, Quận 9) phản ánh đến báo Nhà báo & Công luận: “Năm 1970, bố tôi mua từ việc đấu giá phần đất 2.994m2 thuộc lô 677 tờ bản đồ số 4, xã Tăng Nhơn Phú, quận Thủ Đức (cũ) của ông Hoàng Thụy Ngô, sau đó mua thêm 4.200m2 của bà Huỳnh Thị Năm sát bên phần đất của ông Ngô. Việc mua bán có xác nhận của chính quyền xã Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức (nay là quận 9). Trên đất có nhà tôn, sau khi mua, gia đình tôi sinh sống tại đây. Đến năm 1980, địa phương thu hồi để xây dựng sân vận động và có bồi thường hoa màu cho gia đình tôi. Diện tích còn lại 3.614m2 vẫn được gia đình tôi sử dụng và vẫn sinh sống ổn định. Không hiểu sao, năm 1990, UBND huyện Thủ Đức ban hành quyết định thu hồi và giao cho UBND xã Hiệp Phú quản lý đất của gia đình tôi với lý do: “chiếm sử dụng đất trái phép kể cả đường thông hành địa dịch.”

Năm 2016, UBND Quận 9 phê duyệt kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp Trụ sở Hành chính Quận 9, trong đó, lấy 3.614 m2 đất của gia đình ông Châu Văn Nguyên với chi phí 0 đồng, Gia đình ông Nguyên phải nộp đơn khiếu nại lên các cấp.

Báo Công luận
 Mảnh đất của gia đình ông Châu Văn Nguyên ...
Báo Công luận
... nằm kế Dự án nâng cấp Trụ sở Hành chính Quận 9

Ngày 17/7/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Công văn số 3564/BTNMT –TTr đến UBND thành phố Hồ Chí Minh với nội dung:

“Ngày 12/10/2016, Bộ TNMT đã có văn bản số 4515/BTNMT-TTr về việc giải quyết khiếu nại khiếu nại của ông Châu Tuấn Quốc trú tại số 15 đường số 6, phường Hiệp Phú, Quận 9, liên quan đến phần đất 3614 m2 mà gia đình ông đã sử dụng từ trước ngày giải phóng đến nay (trên cơ sở nội dung đơn và các hồ sơ liên quan từ gia đình cung cấp). Ngày 17/5/2017, UBND TP. HCM có văn bản số 2980/UBND-NCPC gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vụ việc trên và nội dung văn bản số 4515/BTNMT-TTr của Bộ. Qua xem xét nội dung Văn bản số 2980/UBND-NCPC nêu trên của Quý Ủy ban, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến sau:

Phần đất 4200 m2 tai phường Hiệp Phú, Quận 9 do gia đình ông Châu Văn Nguyên (là bố của ông Quốc) sử dụng từ trước giải phóng đến năm 1980, do nhu cầu xây dựng sân vận động, địa phương thu hồi một phần diện tích 586 m2 và đã bồi thường hoa màu cho gia đình ông Nguyên (thời điểm này chưa quy định bồi thường về đất). Diện tích còn lại 3614 m2 vẫn do gia đình ông Nguyên sử dụng cho đến ngày 25/7/1990, UBND huyện Thủ Đức ban hành quyết định số 1181/QĐ-UB về việc thu hồi và giao cho Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phú (nay là phường Hiệp Phú) quản lý, với lý do chiếm sử dụng đất trái phép kể cả đường thông hành địa dịch (cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức cho rằng gia đình ông Nguyên chiếm sử dụng đất là do phần đất này đã được Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phú đăng ký và xác định là đất công). Việc Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức (Nay là Ủy ban nhân dân Quận 9) xác định 3614 m2 nêu trên là đất công là do gia đình ông Nguyên chiếm sử dụng làm căn cứ ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UB thu hồi của gia đình là không đúng nguồn gốc, diễn biến quá trình sử dụng đất.”

“Trên thực tế, từ khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất năm 1990, gia đình ông Nguyên vẫn sử dụng cho đến nay (27 năm), do vậy gia đình ông Nguyên được tiếp tục sử dụng và được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận) đối với 3614 m2 đất nêu trên theo quy định tại điều 36 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.”

“Năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nâng cấp trụ sở hành chính Quận 9, trong đó có sử dụng phần đất 3614m2 nêu trên của gia đình ông Nguyên. Do vậy, khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thì gia đình ông Nguyên được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 75 Luật Đất đai năm 2013.” - Công văn số 3564/BTNMT –TTr của Bộ TNMT nêu.
Cần nhắc lại rằng, cách đây gần 20 năm, Công văn số 2774/CV-UB-NC ngày 23/7/1998 của UBND TP HCM gửi UBND quận 9, có nội dung: “phần đất 3614m2 ông Châu Văn Nguyên và bà Lê Thị Kim Vân sử dụng liên tục từ năm 1970 cho đến nay. Nay Nhà nước chấp thuận cho ông, bà Châu Văn Nguyên được tiếp tục sử dụng phần đất này là phù hợp với điều II Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993. Khi quy hoạch, sử dụng cho công ích phần đất 3614 m2 phải đền bù và bồi hoàn cho người đang trực tiếp quản lý sử dụng. Do đó, Ủy ban nhân dân Thành phố giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại số 5404/QĐ-UB-NC ngày 21 tháng 11 năm 1996 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Yêu cầu Ủy ban nhân dân Quận 9 chấp hành và tổ chức thực hiện quyết định trên của Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành”.

Năm 2000, chính UBND Quận 9, thực hiện theo công văn 2774/CV-UB-NC nêu trên, đã ban hành quyết định giao trả đất cho gia đình ông Nguyên. Vậy tại sao đến thời điểm hiện tại, UBND Quận 9 vẫn xác định đất của gia đình ông Nguyên là "đất công" mà ông Nguyên "chiếm dụng"?

Nội dung trả lời của Bộ Tài nguyên Môi trường đã rất rõ ràng! Đề nghị UBND quận 9 kiểm tra lại toàn bộ sự việc và áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

 Thái Sơn

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra