(CLO) Trên thị trường, mặt hàng dâu tây Trung Quốc đang tràn ngập tại các chợ đầu mối và dân sinh. Loại trái cây này của Trung Quốc có mức giá rẻ gấp nhiều lần so với các mặt hàng dâu tây trong nước và nhập khẩu từ các nước khác.
Hiện tại, trên thị trường nước ta đang vào mùa dâu tây, các loại dâu tây có nguồn gốc từ Đà Lạt, Sơn La đang vào chính vụ thu hoạch và được phân phối trên thị trường cả nước. Bên cạnh đó, các loại dâu tây nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang phổ biến tại thị trường Việt Nam và được người tiêu dùng ưa chuộng.
Tuy nhiên, với giá rẻ hơn rất nhiều, dâu tây có nguồn gốc từ Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt và đắt hàng tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh.
Theo khảo sát của PV, tại chợ đầu mối, dâu tây có xuất xứ từ Trung Quốc đang được rao bán rất nhiều. Theo đó, dâu tây Trung Quốc được bán theo hai dạng là đóng thùng và theo khay, mỗi kg sẽ có giá giao động từ 40.000 đồng - 150.000 đồng/tùy loại.
Trên thị trường hiện tại, giá của dâu Đà Lạt đang giao động từ 350.000 đồng/kg; dâu tây Lào Cai từ 320.000 đồng - 950.000 đồng/kg tùy loại; dâu tây Hana Sơn La có giá từ 800.000 đồng - 900.000 đồng/kg. Các loại dâu tây nhập ngoại như Nhật Bản đang có giá 1.500.000 đồng - 2.000.000 đồng/kg tùy loại.
Với mức giá rẻ gấp rất nhiều lần so với cả những loại dâu xuất xứ trong nước lẫn ngoại nhập, dâu tây Trung Quốc đã nhanh chóng “phủ sóng” khi được du nhập vào thị trường Việt Nam.
Chị Nguyễn Thị Thảo, một đầu mối bán lẻ loại dâu Trung Quốc tại Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết: “Hiện tại tôi đang bán dâu Trung Quốc giá 129.000 đồng/kg, mỗi kg đều được đóng trong khay nhựa để tiện vận chuyển và khiến dâu không bị dập nát. Tôi nhập dâu về theo dạng thùng 10kg và hầu như đều bán hết trong ngày, có ngày không còn hàng mà bán”.
Tuy hàng bán chạy nhưng chị Thảo cho biết không nhập về quá nhiều vì đây là loại hoa quả tươi rất dễ dập nát trong quá trình vận chuyển. Nếu như lấy về không bán hết trong vòng vài ngày dâu sẽ bị hỏng. Vì vậy khách hàng đặt số lượng nhiều tại cửa hàng chị Thảo sẽ phải đặt hàng trước một vài ngày.
Theo chị Thảo, dù đang bán cả dâu Trung Quốc và dâu Sơn La nhưng loại Trung Quốc đang ăn khách và bán chạy hàng hơn. Nguyên nhân vì loại dâu này rẻ hơn rất nhiều, mẫu mã đẹp và khách ăn đều khen rất ngon, không thua các loại dâu khác.
Nói về giá rẻ gấp nhiều lần của dâu tây Trung Quốc khi bán ra thị trường Việt so với nhiều loại dâu trên thị trường, chị Thảo cho biết: “Dâu trồng tại Trung Quốc được Chính phủ trợ giá nên sau khi thu hoạch sẽ có giá mềm, hiện tại bên Trung Quốc đang vào mùa thu hoạch dâu chín rộ nên giá rẻ”.
Anh Hoàng Xuân Sơn, một đầu mối buôn sỉ các loại hoa quả tại Lào Cai cho biết: Với loại dâu tây Trung Quốc, anh Sơn cho biết ngày nào cũng có hàng về để trả khách. Với giá siêu rẻ, anh Sơn cho biết mỗi ngày đều có đơn mua, hầu như số lượng lớn đều mua sỉ để về bán lẻ. Theo anh Sơn, loại dâu Trung Quốc đang rất được ưa chuộng tại thị trường vì vừa rẻ và ngon. Giá của dâu sẽ dao động theo từng ngày và tùy thuộc vào thị trường nhập là Trung Quốc.
Tuy nhiên, trên thị trường hiện tại có nhiều người sử dụng dâu Trung Quốc gắn mác dâu Đà Lạt, Sơn La để bán với giá cao hơn nhằm thu lợi. “Quả dâu Trung Quốc thường to và bẹp hơn, không tròn dài như dâu tây trong nước, lá cuống của dâu Trung Quốc cũng to và xum xuê hơn”, anh Sơn hướng dẫn để người mua tránh nhầm lẫn.
(CLO) Lãnh đạo SJC khẳng định doanh nghiệp này không hưởng lợi trong việc vàng miếng liên tục tăng giá thời gian qua. Đối với số vàng trúng thầu thành công, doanh nghiệp sẽ thực hiện bán ra thị trường ngay lập tức nhằm đáp ứng nguồn cung cho người dân.
(CLO) Tại buổi họp báo chiều 16/5, ông Nguyễn Thành Phát, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 1, TP HCM đã thông tin về việc thí điểm cho thuê vỉa hè tại 11 tuyến đường trên địa bàn quận.
(CLO) Tặng 35% tiền gói cước, khuyến mại 35% giá trị thẻ nạp, tặng 35.000 điểm Viettel++ cùng hàng ngàn món quà giá trị khi đổi điểm Viettel++ là những ưu đãi Viettel Telecom tung ra nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel).
(CLO) Qatar đã hứa hẹn hợp tác với Trung Quốc trong phát triển năng lượng, từ các lĩnh vực thương mại khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) truyền thống đến năng lượng tái tạo và xây dựng một đội tàu chở dầu siêu tốc, Bộ trưởng Năng lượng nước này cho biết.
(CLO) Phiên đấu thầu vàng sáng nay có 11 đơn vị trúng thầu với tổng khối lượng 12.300 lượng vàng SJC, giá cao nhất là 88,92 triệu đồng/lượng. Trên thị trường, giá vàng SJC giảm mỗi chiều 400.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng nay.