Đấu tố trong showbiz Việt: Hại danh, mất tiếng

Chủ nhật, 11/07/2021 14:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau những ồn ào của quảng cáo sai sự thật, từ thiện chậm trễ, chuyện thị phi của giới giải trí dường như chưa muốn chấm dứt khi công chúng tiếp tục phải chứng kiến những màn hạ bệ nhau trên mạng xã hội của nhiều ngôi sao.

Giông tố nối tiếp nhau

Showbiz từ trước đến nay luôn được xem là nơi hào quang bao bọc nhưng đằng sau đó là những điều mà ít ai dám thừa nhận. Thời gian qua, khi mạng xã hội ngày càng lên ngôi, nhất là trong thời kỳ đại dịch, nhiều người trong giới giải trí đã sử dụng sự nổi tiếng của mình để đăng đàn nói lên những bí mật gây sốc đối với khán giả.

Đình đám nhất có lẽ là ồn ào giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh, sau đó có cả Cao Thái Sơn vào cuộc. Cụ thể, vào tháng 4/2021, hai người đã có màn “khẩu chiến ngầm” gay gắt trên mạng xã hội. Thậm chí Nathan Lee đã gọi thẳng tên Ngọc Trinh, anh thông báo sẽ kiện tụng và đòi ekip của "Nữ hoàng nội y" 30 tỷ tiền bồi thường trên sóng livestream. Hay nam ca sĩ còn có buổi hẹn Ngọc Trinh "đọ siêu xe" trên đường phố nhưng lại không diễn ra như ý muốn. 

Giữa ồn ào đó, Cao Thái Sơn đã có chia sẻ nhằm bênh vực Ngọc Trinh và nhắn nhủ ai kia không nên quá soi mói cuộc sống người khác sau đêm đại chiến siêu xe. Ngay lập tức, Nathan Lee đã gọi tên Cao Thái Sơn và dùng những từ ngữ nặng nề hướng về phía giọng ca “Con Đường Mưa”. Chính từ lúc này, hai bên liên tục có những bài đăng bóng gió hướng về nhau và Nathan Lee cũng không ngại ngần "bóc phốt" đời tư của Cao Thái Sơn.

Lùm xùm giữa ba người Nathan Lee và Cao Thái Sơn thực chất lại bắt nguồn từ Ngọc Trinh.

Lùm xùm giữa ba người Nathan Lee và Cao Thái Sơn thực chất lại bắt nguồn từ Ngọc Trinh.

Đỉnh điểm của ồn ào này là khi Nathan Lee quyết định "thâu tóm" loạt hit của Cao Thái Sơn và lập tức làm việc với các nhạc sĩ sở hữu các sáng tác này là Khắc Việt và Nguyễn Văn Chung. Có lẽ, Cao Thái Sơn cũng không thể ngờ, lần lượt từng ca khúc của mình đều bị nam nghệ sĩ khác mua lại độc quyền. Anh vĩnh viễn không còn cơ hội sử dụng để đem đi biểu diễn hay với mục đích thương mại.

Ngay chính lùm xùm mua bán hit này cũng tạo nên luồng tranh cãi giữa những người trong cuộc. Cao Thái Sơn đăng các dòng trạng thái "dỗi hờn", mong muốn sự tình nghĩa thì Khắc Việt thẳng thắn đáp trả gay gắt về việc Cao Thái Sơn từng ép giá ca khúc của mình vì thế anh không có tư cách nhắc đến chuyện tình nghĩa.

Cho đến thời điểm hiện tại, Nathan Lee đã "chốt đơn" mua độc quyền đến 7 ca khúc từng gắn liền với sự nghiệp Cao Thái Sơn bao gồm: Con đường mưa, Pha lê tím, Bình yên nhé, Yêu thương quay về, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa, và gần đây nhất là Vẫn yêu từng phút giây. Số lượng này đã đủ để anh thực hiện một album như dự định.

Một lùm xùm khác cũng “căng” không kém là chuyện đấu tố nhau giữa Hoa hậu Thu Hoài và ca sĩ Vy Oanh. Cụ thể, vào tối 8/7, bà xã doanh nhân Tống Nhật Trí đã khơi lại hàng loạt “chuyện xưa tích cũ” và đăng đàn tố giọng ca Đồng xanh vu khống Thu Hoài là người đứng sau thuê người chọi mắm tôm vào tiệm trà sữa của sách” đòi cát-sê cao ngất khi đi hát, xúi giục người bỏ thuốc cho chết cá trong hồ cá Koi ở thẩm mỹ viện của chị…

Hoa hậu Thu Hoài và Vy Oanh cũng đấu tố qua lại khá gay gắt những ngày qua.

Hoa hậu Thu Hoài và Vy Oanh cũng đấu tố qua lại khá gay gắt những ngày qua.

Khi chưa rõ thực hư lời tố cáo của Hoa hậu Thu Hoài ra sao thì livestream của chị đã bị xóa mà không một lời giải thích. Ngay lập tức khuya 8/7, Vy Oanh khẳng định nội dung những lời tố từ Hoa hậu Thu Hoài là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật và thậm chí vu khống cô. Nữ ca sĩ cho biết, giữa cô và bà xã doanh nhân Tống Nhật Trí không có ân oán gì xưa nay.

Ngoài những lời giãi bày vụ việc, Vy Oanh cũng cung cấp một số hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô và Hoa hậu Thu Hoài, cho thấy việc nàng Hậu tố nữ ca sĩ đòi cát-sê 50 triệu là sai sự thật.

Mạng xã hội xôn xao trước đoạn tin nhắn bóc phốt liên quan đến Kim Lý.

Mạng xã hội xôn xao trước đoạn tin nhắn bóc phốt liên quan đến Kim Lý.

Hay gần đây hơn, trong ngày 9/7, mạng xã hội xôn xao trước đoạn tin nhắn bóc phốt liên quan đến Kim Lý. Nội dung cuộc trò chuyện là một vị bác sĩ từng có ý định mời Kim Lý đến tham gia buổi tiệc cùng các hot girl với giá 50.000 USD. Đoạn chat này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay sau đó, Kim Lý đã có những phản hồi gay gắt về thông tin được mời tham gia buổi tiệc cùng các hot girl. Anh chia sẻ: “Hãy ngưng ngay việc đăng những thông tin giả mạo, vớ vẩn thế này".

Ồn ào không dừng, người thiệt là ai?

Sự thật là những lời đấu tố qua lại của những người nổi tiếng vẫn chưa ngã ngũ phần thắng nghiêng về bên nào. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn thì không chỉ công chúng ngán ngẩm mà chính những người trong cuộc cũng tổn hại danh tiếng ít nhiều. Showbiz vốn không thiếu chuyện thị phi  nhưng quá đà như hiện nay lại là một hồi chuông báo động cho những ai vẫn muốn vướng vào bê bối.

Theo Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Hoàng Anh, việc tranh cãi giữa những người nổi tiếng trên mạng xã hội không chỉ làm xấu đi hình ảnh của họ mà còn khiến lòng tin của khán giả vào họ giảm sút đi, đồng thời cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp ở một bộ phận người trong showbiz.

Tiến sĩ Hoàng Anh nhấn mạnh, không có lửa làm sao có khói và giải tỏa bức xúc vốn là nhu cầu của con người, nhưng làm mọi chuyện ồn ào như hiện nay chỉ khiến người ta thêm chán ngán.

Có lẽ, không ai muốn đẩy sự việc đi quá xa và trong một giai đoạn xã hội cần tập trung vào những công việc cấp thiết hơn như phòng chống dịch bệnh, giữ an toàn cho bản thân mỗi người. Thay vì đấu tố nhau, những người có tầm ảnh hưởng nhất định nên hướng cái tâm của mình đến những việc có ích hơn. Họ cũng có thể chọn cách giải quyết qua pháp luật, vừa văn minh vừa thể hiện tinh thần thượng tôn luật pháp.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí