Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

Thứ ba, 19/11/2019 16:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng nghiêm túc thực hiện việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án buôn lậu thuốc lá.

Nhiều vụ buôn thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhiều vụ buôn thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo đó, tại Công văn số 10492/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ phát đi chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Xét báo cáo của Bộ Tài chính về công tác chống buôn lậu thuốc lá giai đoạn 2013 đến nay theo phản ánh của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, Phó Thủ tướng đồng ý với các nội dung báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài chính về tình hình xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu giai đoạn từ năm 2013 đến nay.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các Bộ Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm) thực hiện các kiến nghị của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án buôn lậu thuốc lá.

Về việc xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Việc xử lý đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu cũng đang gặp vướng.

Việc xử lý đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu cũng đang gặp vướng.

Năm 2019, đã có nhiều vụ buôn lậu thuốc lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cụ thể: Đội Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Thanh Hóa phát hiện bắt quả tang đối tượng Cao Đăng An, ở xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 2620 bao thuốc lá nhập lậu. Trong đó chủ yếu là thuốc lá ba số 555, Jet. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an Thành phố Thanh Hóa đã thu giữ thêm 19.280 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trong khi đó tại Bạc Liêu, cũng với hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu, Trương Minh Thành trú huyện Long Phước đã bị bắt quả tang cùng tang vật là hơn 11.000 bao thuốc tại nơi ở của đối tượng.Tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của gia đình ông Trương Minh Thành, tại ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 11.000 bao thuốc lá nhập lậu mang các nhãn hiệu: HERO, SCOTT, JET. Làm việc với cơ quan Công an, ông Trương Minh Thành khai nhận số thuốc lá trên do ông nhập lậu từ khu vực biên giới tỉnh An Giang sau đó đem về Bạc Liêu tiêu thụ.

Việc xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu cũng gặp những vướng mắc nên hiện nay còn tồn tại hơn 7 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu chưa xử lý được.

Quốc Trần

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức