(CLO) Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đi bỏ phiếu vào sáng thứ Ba ở Florida, bà chọn từ bỏ khẩu trang, mặc dù mọi người khác tại phòng bỏ phiếu đều đeo khẩu trang.
Bà dừng chân tại trung tâm bỏ phiếu được dựng lên tại Trung tâm Giải trí Barbara Mandel ở Palm Beach, Florida, gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump, khoảng 10 giờ sáng.
Khi được hỏi tại sao bà không bỏ phiếu với chồng mình vào tuần trước, đệ nhất phu nhân nói với các phóng viên: “Đây là ngày bầu cử nên tôi muốn đến đây để bỏ phiếu hôm nay cho cuộc bầu cử”.
Đệ nhất phu nhân vẫy tay và tươi cười với các phóng viên. Nhiều người trên mạng chỉ ra rằng bà là người duy nhất không đeo mặt nạ.
Người phát ngôn của bà, Stephanie Grisham cho biết đệ nhất phu nhân là người duy nhất có mặt tại địa điểm bỏ phiếu, ngoại trừ một số nhân viên phòng phiếu và nhân viên của chính bà, tất cả đều đã được kiểm tra. Grisham cho biết không ai ở gần đệ nhất phu nhân "vì sự xa cách xã hội và sự riêng tư" khi họ bỏ phiếu.
Đệ nhất phu nhân hồi tháng trước cho biết bà đã hồi phục sau một đợt dùng thuốc chữa trị Covid-19 khi có triệu chứng đau đầu, đau nhức cơ thể và mệt mỏi. Trong một bài viết trên blog cá nhân, bà ấy viết rằng cô ấy đã xét nghiệm âm tính kể từ đó.
Đã có nhiều người phản ứng mạnh mẽ đối với sự xuất hiện vào sáng thứ Ba của bà Trump, khi mọi người bối rối về việc bà không đeo mặt nạ.
Những người khác cũng bối rối trước quyết định của bà ấy khi không đi cùng ông Trump vào ngày bầu cử.
Một số người suy đoán rằng bà đã đi bỏ phiếu riêng vì bà ấy không bỏ phiếu cho ông Trump. “Tôi cá là bà ấy đã bỏ phiếu cho Biden”, một người khác chia sẻ trên MXH Twitter.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.