Đề xuất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Thứ tư, 03/08/2022 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vừa có công văn gửi Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá với đề xuất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát bị Sở NN&PTNT đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá kiểm điểm rút kinh nghiệm.

de xuat kiem diem rut kinh nghiem doi voi chu tich ubnd huyen muong lat thanh hoa hinh 1

Ban Quản lý rừng Phòng hộ Sông Chàng, nơi ông Nguyễn Văn Bình từng làm Giám đốc

Sáng ngày 3/8, nguồn tin cung cấp cho phóng viên Báo Nhà báo & Công luận cho biết, Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá có công văn gửi Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với nội dung: Giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trong thời gian giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ Sông Chàng đã để xảy ra việc xây dựng trái phép xưởng sản xuất tinh bột giấy trên đất nông lâm nghiệp tại xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Cùng đó, Thường trực Tỉnh uỷ cũng giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trong thời gian giữ chức vụ tại Ban Quản lý rừng Phòng hộ Sông Chàng (từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2015).

Thường trực Tỉnh uỷ cũng giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm; chỉ đạo UBND huyện Như Xuân và các đơn vị liên quan có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với xưởng sản xuất bột giấy xây dựng trái phép trên đất nông lâm nghiệp tại xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

de xuat kiem diem rut kinh nghiem doi voi chu tich ubnd huyen muong lat thanh hoa hinh 2

Việc để doanh nghiệp xây nhà máy trái phép trên đất nông lâm nghiệp Sông Chàng, có phần trách nhiệm của chính quyền địa phương và UBND huyện Như Xuân.

Sáng cùng ngày (3/8), thông tin về việc trên, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: “Cái này là người ta đưa ra hội đồng và mình phải chấp hành theo quyết định của tập thể. Tôi cũng công tác ở đó một năm hai tháng và cũng xin nhận hình thức kỷ luật là kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Được biết, trên địa bàn xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân hiện có nhà máy sản xuất bột giấy trái phép được xây dựng trên diện tích hơn 7.000m2 đất nông lâm nghiệp thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng Phòng hộ Sông Chàng do Công ty TNHH Khánh Nam đầu tư xây dựng, vận hành gây ô nhiễm môi trường đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra, xử phạt số tiền 50.000.000 đồng.

Theo Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sẽ báo cáo kết quả xử lý vụ việc tới Thường trực Tỉnh uỷ trước ngày 30/8/2022 và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cũng sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ trước ngày 10/8/2022.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ thông tin sự việc trên tới bạn đọc.

Trần Đại

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống