Dịch bệnh COVID-19 tại Indonesia có dấu hiệu hạ nhiệt

Thứ bảy, 28/08/2021 07:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Điểm nóng dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á là Indonesia có dấu hiệu hạ nhiệt, khi số ca mắc và tử vong tại đây trong mấy ngày qua đã giảm mạnh.

Sự kiện: COVID-19

dich benh covid 19 tai indonesia co dau hieu ha nhiet hinh 1

Trẻ em đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: AFP

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 27/8, các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm 84.405 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh trong toàn khu vực tăng lên 9.744.082 ca.

Toàn khối cũng ghi nhận 1.697 ca tử vong, như vậy, tới nay virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 216.591 người dân ở khu vực. Bên cạnh đó, các nước Đông Nam Á cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 8.424.788 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, có 8 nước trong khu vực Đông Nam Á ghi nhận ca COVID-19 mới (Myanmar không công bố số liệu); 6 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Philippines và Việt Nam.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh trong khu vực Đông Nam Á vẫn là Indonesia. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng dịch bệnh này có dấu hiệu hạ nhiệt, khi số ca mắc và tử vong đều giảm mạnh.

Theo thống kê, Indonesia trong ngày hôm qua ghi nhận 12.618 ca COVID-19 mới và thêm 599 ca tử vong. Tổng số ca bệnh ở nước này hiện là 4.056.354 và đã có 130.781 người tử vong. Trong ngày hôm qua, Indonesia là nước có số ca mắc mới đứng thứ năm trong khu vực, tuy nhiên số ca tử vong vẫn cao hơn nhiều so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, Malaysia có số ca bệnh mới cao nhất trong khu vực, với 22.070 ca được ghi nhận trong ngày hôm qua cùng với 359 ca tử vong. Số ca bệnh tại nước này đã lên tới 1.662.913 ca và số trường hợp tử vong hiện là 15.550 người.

Tại Philippines, diễn biến dịch vẫn nghiêm trọng trong mấy ngày gần đây. Trong ngày hôm qua, nước này ghi nhận 17.447 ca mắc mới và số ca tử vong vẫn ở mức cao, với 113 trường hợp.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Philippines là 1.916.461 trường hợp, trong khi tổng số người thiệt mạng do đại dịch này tại Philippines là 32.841 người.

Tại Thái Lan, trong ngày 27/8 nước này ghi nhận thêm 18.702 ca bệnh mới (nhiều thứ hai trong khu vực), trong khi số ca tử vong là 273 người, xấp xỉ con số của mấy ngày trước đó.

Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh ăn uống kể từ tháng 9 tới, trong khi các cuộc gặp gỡ cũng được nâng lên mức tối đa 25 người tham gia. Quyết định nới lỏng này sẽ được áp dụng tại thủ đô Bangkok và các khu vực có nguy cơ cao khác. 

Theo nhà chức trách Thái Lan, việc điều chỉnh các quy định phòng dịch COVID-19 là cần thiết để tiến tới “sống chung với dịch bệnh một cách an toàn” và vực dậy nền kinh tế. Cụ thể, từ ngày 1/9 tới, các trung tâm mua sắm, tiệm cắt tóc, tiệm làm đẹp, massage và các câu lạc bộ thể thao ở 29 tỉnh có nguy cơ cao tại Thái Lan sẽ được phép hoạt động trở lại, trong khi các nhà hàng có thể mở cửa đón thực khách.

Tuy nhiên, chính quyền sẽ yêu cầu các cơ sở kinh doanh đảm bảo rằng toàn bộ nhân viên đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 đầy đủ và được xét nghiệm tầm soát thường xuyên. Trong khi đó, các khách hàng tới những cơ sở này cũng sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng COVID-19 hoặc chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe