Dịch COVID-19 bùng phát ở Ấn Độ có nguyên nhân do tập trung bầu cử

Chủ nhật, 25/04/2021 12:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết, số ca nhiễm tăng vọt gần đây ở Ấn Độ có liên quan đến những sự kiện tụ tập đông người tại các cuộc bầu cử cấp địa phương…

Thông tin từ Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho thấy, thế giới đến nay ghi nhận hơn 146 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 3,1 triệu bệnh nhân đã tử vong.

Đứng thứ nhất về số ca mắc là Mỹ với hơn 32,7 triệu ca, 585 nghìn ca tử vong; đứng thứ hai là Ấn Độ với hơn 16,6 triệu ca, 189 nghìn ca tử vong và Brazil với hơn 14,2 triệu ca, 386 nghìn ca tử vong.

Những hình ảnh ám ảnh do dịch COVID-19 tại Ấn Độ gây chấn động thế giới (ảnh nguồn internet).

Những hình ảnh ám ảnh do dịch COVID-19 tại Ấn Độ gây chấn động thế giới (ảnh nguồn internet).

Tại Ấn Độ, tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận là hơn 16,2 triệu ca, trong đó có hơn 186 nghìn ca tử vong. Riêng ngày 23/4/2021 ghi nhận thêm 332.730 ca mắc mới, cao hơn 314.835 ca của ngày trước đó.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết số ca nhiễm tăng vọt gần đây ở Ấn Độ có liên quan đến những sự kiện tụ tập đông người tại các cuộc bầu cử cấp địa phương, các đám cưới đông khách và những cuộc biểu tình của nông dân.

Tâm điểm của làn sóng dịch COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ là bang Maharashtra giàu nhất nước, với thủ phủ tài chính Mumbai; chỉ riêng bang miền tây này đã có hơn 1 triệu ca mắc mới tính từ đầu tháng 4.

Thủ đô New Delhi cũng đã bước vào ngày thứ 6 của đợt phong tỏa một phần kể từ ngày 19/4, chỉ các dịch vụ thiết yếu mới được phép hoạt động.

Các bang khác gồm Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Karnataka, Haryana, Gujarat, Kerala và Tamil Nadu cũng tăng cường các biện pháp hạn chế phòng dịch như ban hành lệnh giới nghiêm về đêm.

Tại Lào, có thêm 88 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 247 ca. Trong đó có 60 ca ở Vientiane trong lúc thủ đô này đặt trong tình trạng phong tỏa từ ngày 22/4.

Ngoài thủ đô Vientiane, còn có 6 tỉnh ở Lào cũng đang trải qua tình trạng phong tỏa, gồm tỉnh Vientiane, Xieng Khouang, Xayaboury, Bolikhamxay, Bokeo, và Phongsaly.

Tại Campuchia, ghi nhận tổng cộng 8.848 ca mắc COVID-19, trong đó có 61 ca tử vong.

Chính quyền thủ đô Phnom Penh đã cho phép Công ty Virak Buntham chuyển đổi đội xe buýt đang phải ngừng hoạt động của họ thành những “chợ di động” để cung cấp lương thực, thực phẩm với giá hợp lý cho người dân tại các khu vực bị phong tỏa ở thủ đô Phnom Penh và thành phố Takhmao (tỉnh Kandal), với hy vọng có thể giảm lượng người phải đi chợ, đồng nghĩa với giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Hai tỉnh khác của Campuchia là Kampong Cham và Siem Reap đã thông báo kéo dài các biện pháp hạn chế thêm 14 ngày nhằm ngăn chặn dịch lây lan, trong đó có cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn.

Trinh Phúc

Tags:

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe