Dịch Covid-19, lạm phát khiến châu Á tăng thêm 68 triệu người nghèo

Thứ sáu, 25/08/2023 09:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngân hàng Phát triển châu Á cho biết, năm ngoái có thêm gần 70 triệu người sống trong tình trạng nghèo cùng cực ở các nước châu Á đang phát triển do đại dịch COVID-19 và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm rằng hơn 155 triệu người phải chịu cảnh nghèo cùng cực ở các nước châu Á đang phát triển vào năm 2022, nhiều hơn 67,8 triệu người nếu đại dịch không xảy ra.

ADB ước tính vào năm 2021 rằng có thêm 75-80 triệu người đã bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực trong khu vực trong năm trước, so với ước tính trước đại dịch.

dich covid 19 lam phat khien chau a tang them 68 trieu nguoi ngheo hinh 1

Đại dịch COVID-19 và sự gia tăng chi phí sinh hoạt liên quan đã tác động nghiêm trọng đến tình trạng nghèo đói ở châu Á đang phát triển. Ảnh: Eloisa Lopez/Reuters.

Nghèo đói cùng cực được Ngân hàng Thế giới định nghĩa là sống với mức thu nhập dưới 2,15 USD một ngày, dựa trên giá năm 2017 và được điều chỉnh theo lạm phát.

ADB cho biết, bất chấp những kỳ vọng về tiến bộ liên tục trong việc giảm nghèo, ước tính khoảng 30,3% dân số trong khu vực - khoảng 1,26 tỷ người - dự kiến sẽ sống với mức 3,65 - 6,85 USD/ngày vào năm 2030.

Ngân hàng phát triển có trụ sở tại Manila khuyến nghị các Chính phủ ở châu Á đang phát triển - bao gồm 46 nền kinh tế trong khu vực - tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hỗ trợ đổi mới công nghệ, cùng các biện pháp khắc phục khác.

Nhà kinh tế trưởng Albert Park của ADB cho biết: “Châu Á và Thái Bình Dương đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng đang cản trở tiến trình xóa đói giảm nghèo”.

“Bằng cách tăng cường mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo và thúc đẩy đầu tư và đổi mới nhằm tạo cơ hội tăng trưởng và việc làm, các Chính phủ trong khu vực có thể trở lại đúng hướng”.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố đang làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng thiếu nguồn cung gạo có thể khiến tình trạng giá các mặt hàng lương thực khác ở châu Á tăng mạnh trở lại.

Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), giá gạo đã tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm, sau khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo và điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất và nguồn cung lương thực thiết yếu này của châu Á.

Ngoài Ấn Độ, lạm phát lương thực ở khu vực châu Á tương đối được kiểm soát trong năm nay. Tuy nhiên, sự kết hợp của nhiều yếu tố đang làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng thiếu nguồn cung gạo có thể khiến tình trạng giá các mặt hàng lương thực khác ở châu Á tăng mạnh trở lại.

Lê Na (Theo Aljazeera)

Bình Luận

Tin khác

NHNN thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trong vòng 45 ngày

NHNN thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trong vòng 45 ngày

(CLO) NHNN sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng và doanh nghiệp vàng trong vòng 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ này.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước đã bán hơn 1,02 tấn vàng miếng SJC ra thị trường

Ngân hàng Nhà nước đã bán hơn 1,02 tấn vàng miếng SJC ra thị trường

(CLO) Từ 19/4/2024 đến nay, NHNN đã tổ chức 7 phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC tăng cung ra thị trường, trong đó có 4 phiên đấu thầu thành công với tổng khối lượng trúng thầu là 27.200 lượng (tương đương khoảng 1,02 tấn). 

Thị trường - Doanh nghiệp
Mở đợt cao điểm chống buôn lậu vàng, ngoại tệ qua biên giới

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu vàng, ngoại tệ qua biên giới

(CLO) Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi các đơn vị về kế hoạch kiểm soát, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới diễn ra từ ngày 20/5/2024 đến 20/5/2026.

Thị trường - Doanh nghiệp
EBRD: Tốc độ tăng trưởng của kinh tế Ukraine sẽ chậm lại

EBRD: Tốc độ tăng trưởng của kinh tế Ukraine sẽ chậm lại

(CLO) Theo dự báo của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng 3% vào năm 2024 và 6% vào năm 2025. Tốc độ này thấp hơn mức tăng 5,3% vào năm 2023 sau khi giảm mạnh vào năm 2022.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

(CLO) Gác lại cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, gia đình chính là nơi mọi người tìm về để được chữa lành, được yêu thương, cùng nhau tạo ra vô vàn khoảnh khắc trân quý đáng lưu giữ.

Thị trường - Doanh nghiệp