Dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam đã được kiểm soát

Thứ năm, 20/08/2020 21:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là khẳng định của Bộ Y tế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 diễn ra chiều nay (20/8) do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.

Sự kiện: Đà Nẵng

Đã kiểm soát được dịch COVID-19 tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Ảnh minh họa.

Đã kiểm soát được dịch COVID-19 tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Ảnh minh họa.

Bộ Y tế cho biết, hiện ngành y tế Đà Nẵng đã làm chủ được quy trình, kỹ thuật về truy vết, cách ly, xét nghiệm và điều trị. Bệnh viện đã rút dần tổ công tác đặc biệt.

Sau gần 1 tháng, Đà Nẵng đã xét nghiệm gần 90.000 mẫu bệnh phẩm, trong đó phát hiện 356 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Về tình hình của Hải Dương, ghi nhận 12 ca bệnh tất cả đều từ ổ dịch tại nhà hàng thịt bò tươi tại 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương.

Nhưng đã hai ngày không ghi nhận ca mắc mới, điều này cho thấy đã cơ bản kiểm soát được ổ dịch. Kết quả giải trình tự gen cho thấy tương đồng với virus SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng.

Liên quan đến ca bệnh 994 tại Bệnh viện E, đại diện Bộ Y tế cho biết đây là một trường hợp khá đặc biệt.

Bệnh nhân nhập viện ngày 13/8 với các triệu chứng sốt, đau bụng và đến ngày 18/8 kết quả xét nghiệm PCR tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới tối qua và chiều nay đều âm tính.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế cũng khẳng định, đã đăng đăng ký mua vaccine của Nga và Anh, với mục tiêu giúp người dân sớm tiếp cận. Nhưng trước khi đưa vào tiêm chủng cần có thời gian thử nghiệm tính sinh miễn dịch và an toàn của vaccine.

Hiện Việt Nam có 4 đơn vị nghiên cứu và sản xuất vaccine, trong đó có hai đơn vị là Viện nghiên cứu vaccine và sinh phẩm Nha Trang và Công ty TNHH MTV vaccine và sinh phẩm số 1 đã có những thành công bước đầu.

Báo cáo về tình hình dịch ở Hà Nội, từ 23/7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 11 trường hợp mắc mới, trong đó có 8 trường hợp có mối liên quan dịch tễ tới ổ dịch Đà Nẵng, 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương (BN867) và 2 trường hợp mắc gần đây nhất là đi từ vùng dịch Đà Nẵng về. Như vậy, các trường hợp bệnh tại Hà Nội đều có sự liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ổ dịch tại Đà Nẵng.

Các chuyên gia đề xuất nên thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang và hạn chế đi công tác, hội họp.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đà Nẵng và Quảng Nam đề xuất kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2 sẽ thực hiện vào ngày 29, 30 và 31/8.

Minh Châu

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống