Điểm danh những điểm đến không thể bỏ qua khi tới Seoul

Thứ năm, 02/05/2019 11:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bạn có biết rằng Seoul cất giấu rất nhiều điều thú vị mà chỉ cần nghe qua cũng đủ khiến bạn muốn “xách ba lô lên và đi”?

Nếu bạn trót yêu Hàn Quốc, muốn được ngắm nhìn những cung điện cổ, những ngôi làng truyền thống và thưởng thức các món ăn đường phố chuẩn vị thì dưới đây sẽ là 5 địa điểm bạn nhất định phải tới để có chuyến du lịch xứ Kim Chi trọn vẹn.

Làng cổ Hanok Bukchon

Nằm giữa trung tâm Seoul sầm uất, làng cổ Hanok Bukchon là một điểm nhấn về văn hóa đầy thú vị. Với hơn 900 ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, làng Hanok Bukchon ghi lại dấu ấn đậm nét trong lòng du khách ngay từ giây phút đầu tiên.

Báo Công luận

Tại đây, du khách dễ dàng tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc thông qua những ngôi nhà cổ kính đang nép mình dưới gốc cây ngân hạnh cổ thụ, cùng rất nhiều hàng ăn, quán trà đạo mang nét truyền thống xứ Hàn.

Đây là lý do khiến du khách tới Hàn Quốc đều muốn được một lần dạo bước trên con đường nhỏ của làng cổ Hanok Bukchon, thả hồn mình vào không gian tràn ngập dấu ấn lịch sử.

Cung điện Changdeok

Cung Changdeok là một trong những cung điện nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc. Được xây dựng từ năm 1405 dưới triều đại Joseon, đến nay cung điện vẫn giữ nguyên vẹn được lối kiến trúc độc đáo của xứ Kim Chi.

Báo Công luận

Cung điện có tổng diện tích lên tới 580.000 mét vuông, trong đó khuôn viên xung quanh chính cung rộng khoảng 120.000 mét vuông. Đặc biệt, cung điện nổi tiếng với khu vườn bí uyển đẹp nao lòng người. Trước đây, khu vườn chỉ dành cho vua chúa và các quan lại triều đình, ngày nay, đây là địa điểm du lịch nổi tiếng được giới trẻ yêu thích.

Đến với cung điện Changdeok là đến với những nét tinh hoa về kiến trúc Hàn Quốc cho nên đây là nơi được rất nhiều bạn trẻ Việt lựa chọn khi tới Seoul.

Ngọn tháp tình yêu N Seoul Tower

Tháp N Seoul Tower hay còn được gọi là tháp Namsan là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Seoul.

Báo Công luận

Với chiều cao 236m, tháp N Seoul là ngọn tháp cao nhất Hàn Quốc. Nơi đây nổi tiếng với hàng loạt các chương trình biểu diễn, triển lãm nghệ thuật của các tác giả hàng đầu Hàn Quốc và thế giới. Vì thế tháp N Seoul luôn được người dân đánh giá là toà tháp hạng sang.

Điểm làm nên nét cuốn hút cho tháp N Seoul là hình ảnh hàng triệu chiếc khóa tình yêu với đủ màu sắc treo trên bờ rào ở tầng thượng của tòa tháp. Đây là nơi các cặp đôi muốn tới để khoá lại tình yêu của mình với lời hẹn ước trăm năm, có lẽ vì thế mà tháp N Seoul trở thành điểm đến của hàng triệu bạn trẻ trên thế giới.

Con phố nhộn nhịp Myeong-dong

Myeong-dong được coi là “trái tim của Seoul”. Đây là một trong những con phố nhộn nhịp bậc nhất ở Seoul, nơi mà các tín đồ làm đẹp, đam mê thời trang và các món ăn đường phố Hàn Quốc nhất định không thể bỏ lỡ.

Báo Công luận

Con phố Myeong-dong có đầy đủ các thương hiệu làm đẹp và thời trang được ưa chuộng ở xứ Hàn như The Face Shop, Innisfree, Tonymoly, 3CE, Uniqlo, Adidas, H&M, Zara… Hơn thế nữa, điều làm nên nét đặc trưng cho Myeong-dong là những chiếc xe đẩy bán đồ ăn đường phố mà chỉ xứ Hàn mới có.

Đến với Myeong-dong bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống nhộn nhịp của Thủ đô Seoul, cũng như hiểu hơn về con người, văn hóa và ẩm thực nơi đây một cách trọn vẹn. Đây sẽ là những trải nghiệm thú vị cho những người lần đầu tiên đặt chân tới Hàn Quốc.

Khu phố nhà giàu Gangnam

Gangnam là khu phố nhà giàu nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc với những căn siêu biệt thự hạng sang trị giá hàng triệu đô. Đây là nơi sinh sống của những đại gia giàu có xứ củ sâm. Theo khảo sát, một căn chung cư ở khu vực này có giá trung bình khoảng 70 ngàn USD (tương đương 1,61 tỉ VND).

Báo Công luận

Khu phố Gangnam còn được mệnh danh khu phố mua sắm hàng đầu với những trung tâm mua sắm, bảo tàng, quán ăn lớn ởSeoul như Apguieong-dong, COEX, bách hoá Galleria…

Hiện nay du lịch xứ Kim Chi vô cùng dễ dàng khi Chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng các chính sách xét duyệt visa cho du khách Việt, cùng với đó nhiều hãng hàng không Việt Nam cũng triển khai các đường bay kết nối Việt Nam - Hàn Quốc.

Hãng hàng không Bamboo Airways

Hãng hàng không Bamboo Airways

Mới đây, hãng hàng không Bamboo Airways đã triển khai đường bay đến Hàn Quốc, mở đầu là chuyến bay theo chặng khứ hồi Hà Nội - Seoul vào ngày 26/4. Bên cạnh đó, Hãng cũng mở các tuyến bay khác tới khu vực châu Á như Đài Loan theo 2 chặng khứ hồi Đà Nẵng - Đài Bắc, Hà Nội - Đài Nam, và Nhật Bản theo 2 chặng TP. HCM - Ibaraki và Ibaraki - Hà Nội.

Với gần 4.000 chuyến bay thực hiện từ khi bắt đầu bay thương mại vào tháng 1/2019, đạt tỷ lệ đúng giờ xấp xỉ 95%, cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam, Bamboo Airways đang là hãng hàng không được nhiều hành khách tin tưởng lựa chọn cho chuyến du lịch hè này.

Bamboo Airways hiện đang khai thác 17 đường bay nội địa nối các tỉnh thành lớn và địa điểm du lịch nổi tiếng. Trong năm 2019, Hãng lên kế hoạch mở 37 - 40 đường bay nội địa, cùng các đường bay tới thị trường châu Á trong quý II/2019 và Đông Âu trong quý III/2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 1166

Email: 19001166@bambooairways.com

Website: bambooairways.com

Facebook: www.fb.com/BambooAirwaysFanpage/

P.V

Tin khác

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.

Đời sống văn hóa
Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).

Đời sống văn hóa
Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.

Đời sống văn hóa
Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.

Đời sống văn hóa