Điểm xét tuyển nhóm ngành y, dược giảm đáng kể

Thứ hai, 15/08/2016 16:46 PM - 0 Trả lời

Tính đến trưa ngày 15/8, đã có 185 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2016. Các trường đại học còn lại sẽ công bố điểm chuẩn năm 2016 trong hôm nay.

Sự kiện: ngành Y

(CLO) Tính đến trưa ngày 15/8, đã có 185 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2016. Các trường đại học còn lại sẽ công bố điểm chuẩn năm 2016 trong hôm nay.

[caption id="attachment_115103" align="aligncenter" width="640"]Điểm xét tuyển năm 2016 của nhóm ngành y, dược giảm đáng kể. Ảnh Internet. Điểm xét tuyển năm 2016 của nhóm ngành y, dược giảm đáng kể. Ảnh Internet.[/caption]

Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ không biến động nhiều nhưng thực tế bất ngờ đã xảy ra ở các trường tốp trên, nổi bật là nhóm ngành y, dược.

Năm 2015, điểm chuẩn ngành y đa khoa của trường lên đến 28 điểm và nếu chỉ cần hạ 0,25 điểm đã có thêm hàng trăm thí sinh trúng tuyển. Tuy nhiên, năm nay ngành y đa khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26,75 điểm. Ngành răng hàm mặt 26 điểm (giảm 1,25 điểm). Ngành dược học 25,25 điểm (giảm 0,75 điểm). Ngành y tế công cộng có điểm chuẩn thấp nhất là 20,5 điểm (giảm 2,25 điểm).

Năm 2016, Trường ĐH Y Hà Nội đã quyết định chọn phương án điểm chuẩn mà theo đó, số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chênh không nhiều so với chỉ tiêu. Với mức điểm chuẩn đã công bố, lãnh đạo nhà trường thừa nhận rất khó để biết được trường có phải tuyển thêm thí sinh ở đợt bổ sung hay không.

Mức điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 23,25 - 27 điểm. Trong đó, điểm chuẩn hai ngành “hot” nhất là y đa khoa 27 điểm và ngành bác sĩ răng hàm mặt 26,75 điểm, thấp hơn so với mức điểm chuẩn của ngành tương ứng của năm 2015 từ 0,25 - 0,75 điểm.

Hai ngành này cũng phải dùng đến tiêu chí phụ trong xét tuyển: thí sinh trúng tuyển cần đạt điểm toán từ 8,75 điểm trở lên. Còn tại Trường ĐH Dược Hà Nội, điểm trúng tuyển ĐH hệ chính quy ngành dược là 26,75 điểm, bằng với mức điểm chuẩn vào trường năm 2015.

Bộ GD&ĐT đã lưu ý các thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi đến cho trường trước ngày 19/8. Nếu sau thời gian này, thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường tức là không có nguyện vọng học tại tại trường.

Đến hết ngày 19/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp thư bằng chuyển phát nhanh): Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học.

Từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016: Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt, mỗi đợt bổ sung kéo dài 10 ngày. Việc có xét đợt bổ sung mỗi trường là khác nhau thông thường chỉ còn khoảng 30% so với tổng chỉ tiêu và nhiều trường lớn và uy tín có thể không xét bổ sung do đã tuyển đủ đợt 1.

Trước ngày 04/9/2016, các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1. Hết ngày 09/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp thư bằng chuyển phát nhanh): Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học.

Từ ngày 11/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016: Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2. Trước ngày 23/9/2016: công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2. Hết ngày 28/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp thư bằng chuyển phát nhanh): Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học.

Kết thúc xét tuyển trước ngày 20/10/2016 đối với hệ ĐH và 15/11/2016 đối với hệ CĐ: Các trường ĐH, CĐ chủ động công bố lịch xét tuyển tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Chậm nhất ngày 15/11/2016 đối với trường ĐH và 30/11/2016 đối với trường CĐ, các trường phải báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2016 về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Phương Linh

Tin khác

Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.

Đời sống
Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).

Đời sống
Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống