Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ vinh dự được đóng vai Bác Hồ

Thứ sáu, 03/09/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) “Thầu Chín ở Xiêm” là tác phẩm điện ảnh kể về quãng thời gian Bác Hồ hoạt động ở Thái Lan với bí danh Thầu Chín. Để vào vai này, Mạnh Trường đã phải nỗ lực rất nhiều, nhất là ở thần thái và đôi mắt.

Sự kiện: diễn viên

Mạnh Trường vào vai Bác Hồ hồi trẻ trong bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm"

Trong chương trình “Ai là triệu phú”, diễn viên Việt Anh đã được hỏi: “Diễn viên nào đóng vai Bác Hồ trong bộ phim lịch sử Thầu Chín ở Xiêm?” với 4 lựa chọn: NSƯT Tiến Hợi, NSƯT Trần Lực, diễn viên Hồng Đăng, diễn viên Mạnh Trường. Nam diễn viên đã lựa chọn quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân và người được gọi không ai khác lại là Mạnh Trường - một trong 4 đáp án.

dien vien manh truong chia se vinh du duoc dong vai bac ho hinh 1

"Thầu Chín ở Xiêm" khi công chiếu đã mang nhiều ý nghĩa lớn, giúp người xem hiểu thêm về một giai đoạn hoạt động của Bác.

Mạnh Trường cũng chính là câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Sau chương trình nhiều người đã tìm lại bộ phim mà anh đã thể hiện vai Bác Hồ. Tác phẩm của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng mang tên “Thầu Chín ở Xiêm” còn có sự tham gia của những gương mặt gạo cội khác như Trung Anh, Anh Tuấn, Hoàng Hải...

dien vien manh truong chia se vinh du duoc dong vai bac ho hinh 2

"Thầu Chín ở Xiêm" là tác phẩm điện ảnh kể về quãng thời gian Bác Hồ hoạt động ở Thái Lan với bí danh Thầu Chín.

Phim ra mắt năm 2015 và đã tái hiện những năm tháng hoạt động Cách mạng của Bác Hồ từ năm 1928 - 1929 ở Xiêm (Thái Lan) với bí danh Thầu Chín. “Thầu” trong tiếng Thái là cách gọi thể hiện sự yêu quý, kính trọng. Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ 38 tuổi, ở Thái Lan với một nhiệm vụ chính trị quan trọng là chuẩn bị cho sự hợp nhất 3 tổ chức Đảng, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thái Lan vào thời điểm đó là nơi sinh sống của đông đảo bà con Việt kiều. Họ chủ yếu làm nông dân, thợ thủ công và những người buôn bán nhỏ. Bác Hồ lúc này muốn “đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập” nên đã chủ trương mở mang dân trí cho bà con Việt kiều, qua đó truyền ngọn lửa Cách mạng đến những người yêu nước...

Được đóng vai Bác Hồ là vinh dự lớn

Mạnh Trường từng chia sẻ, được đóng vai Bác Hồ là vinh dự lớn trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Mạnh Trường cho biết, khi nhận được vai này anh đã phải chủ động nghiên cứu rất nhiều tư liệu về Bác, đặc biệt là những đoạn phim ghi lại những hình ảnh của Bác trong cuộc sống đời thường cũng như trong lúc Người làm việc. Thông qua những tư liệu được đạo diễn cung cấp, cộng thêm sự tìm hiểu của nam diễn viên ở những tiền bối đi trước từng đóng Bác như Trần Lực, Tiến Hợi,… Mạnh Trường đã chắt lọc và đưa ra lối diễn của riêng mình.

dien vien manh truong chia se vinh du duoc dong vai bac ho hinh 3

Mặt khác, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng yêu cầu anh diễn xuất thần thái phải giống với Bác. Đặc biệt, đôi mắt luôn phải sáng, chứ không cần khắc họa một diễn viên có ngoại hình y hệt với Bác Hồ. Ngoài ra, Mạnh Trường cũng phải điều chỉnh chế độ ăn để giảm cân để làm sao khi diễn không béo quá, sẽ bị phản cảm.

Ban đầu, Mạnh Trường chỉ tập trung làm sao diễn cho tốt, không được sai sót. Khi phim công chiếu, một số nhà báo lớn tuổi xem xong đã khóc. Điều này khiến nam diễn viên vô cùng xúc động. Anh hạnh phúc vì bộ phim tạo hiệu ứng tốt và chạm đến trái tim khán giả.

Bộ phim “Thầu Chín ở Xiêm” có rất nhiều cảnh quay đẹp, xúc động. Nam diễn viên Mạnh Trường đã tái hiện chân thực hình ảnh của Bác với đôi bàn chân trần và hai cánh tay gầy gò, gân guốc cuốc đất, làm ruộng, tưới cây, quét rác, gồng gánh, cùng bà con xây dựng cuộc sống mới,... Bác là tấm gương mẫu mực về một con người không ngại khó, ngại khổ, tài năng, đức độ.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí