Điều tra vụ một phụ nữ hôn mê sau gọt cằm ở Bệnh viện thẩm mỹ Emcas

Thứ năm, 21/09/2017 19:06 PM - 0 Trả lời

Liên quan đến vụ người phụ nữ hôn mê sau gọt cằm, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã niêm phong hồ sơ bệnh án tại BV thẩm mỹ Emcas.

Liên quan đến vụ người phụ nữ hôn mê sau gọt cằm, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã niêm phong hồ sơ bệnh án tại BV thẩm mỹ Emcas. Ngày 21/9, Sở Y tế TP.HCM đã gửi báo cáo khẩn lên Bộ Y tế về việc bệnh nhân T.T.Đ. (38 tuổi, ở quận Thủ Đức) bị hôn mê sau khi gọt 2 cằm tại BV thẩm mỹ Emcas (quận 10). Bác sĩ Nguyễn Ngọc Duy – Trưởng phòng nghiệp vụ Y (Sở Y tế TP.HCM) cho biết, Sở Y tế đã tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án, đồng thời lập hội đồng để xem xét quá trình phẫu thuật có xảy ra sai sót hay không. [caption id="attachment_184597" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Bệnh viện Emcas, nơi xảy ra vụ việc.[/caption] Trước đó, sáng 17/9, chị Đ. đến BV thẩm mỹ Emcas để gọt cằm. Theo người nhà bệnh nhân, sau phẫu thuật. chị Đ. xuất hiện tình trạng chảy máu ồ ạt ở vùng cổ họng. Sau đó, chị Đ. nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp. Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện Emcas đã mở nội khí quản giúp thở và được cầm máu. Tuy nhiên, khoảng 15h ngày 17/9, chị Đ. được chuyển đến BV Nhân dân 115 TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 2 ngày sau khi được cứu chữa, chị Đ. vẫn hôn mê. Sở Y tế TP. HCM đã chỉ đạo BV Nhân dân 115 tích cực cứu chữa bệnh nhân và báo cáo hằng ngày. Theo Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Emcas được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động năm 2013 và phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, trong đó có kỹ thuật "chỉnh hình xương 2 hàm". Vị bác sĩ phẫu thuật cho chị T.T.Đ. là bác sĩ có hợp đồng làm việc ngoài giờ, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt và có bằng tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật hàm mặt. Trước đó, tại TP.HCM đã xảy ra liên tiếp 2 trường hợp tử vong do tai biến thẩm mỹ. Đó là trường hợp thai phụ 22 tuổi (quê Cà Mau) tử vong vì nâng ngực do bác sĩ răng hàm mặt  thực hiện; và một Việt  kiều (quốc tịch Mỹ) tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ cắt da thừa ở bụng.

Theo Công Lý


Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống