Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Thứ năm, 14/04/2016 09:37 AM - 0 Trả lời

Xuân Phúc là một xã miền núi của huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên là 2.508,2 ha, dân số 3.547 khẩu, gồm 3 dân tộc anh em sinh sống đan xen, đoàn kết. Trong đó, dân tộc Mường, Thái chiếm hơn 62,5% dân số của xã.

(NBCL) Xuân Phúc là một xã miền núi của huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên là 2.508,2 ha, dân số 3.547 khẩu, gồm 3 dân tộc anh em sinh sống đan xen, đoàn kết. Trong đó, dân tộc Mường, Thái chiếm hơn 62,5% dân số của xã.

48217693

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện Như Thanh, Xuân Phúc đã tận dụng được những thế mạnh vốn có của mình, cũng như đã tranh thủ tốt nguồn trợ giúp từ bên ngoài nên đã tạo được bước phát triển kinh tế vượt bậc, thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Để đạt được những thành quả to lớn đó là có sự đoàn kết, thống nhất ý chí hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Phúc.Nhiệm kỳ 2010 – 2015 qua đi, Đảng bộ xã Xuân Phúc đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010- 2015 đạt 15%, vượt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội XXII nhiệm kỳ đề ra là 1%.

Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đến hết năm 2015 đạt 44,112 tỷ đồng, vượt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội XXII đề ra là 12 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/năm; sản lượng lương thực năm 2015 đạt 2.048 tấn, vượt 248 tấn so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,75%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp. Năm 2015 cơ cấu các ngành nông - lâm nghiệp là 60,7%, giảm so với đầu nhiệm kỳ là 15%; công nghiệp - xây dựng - dịch vụ thương mại là 39,3%, tăng so với đầu nhiệm kỳ là 15%. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng cao là tín hiệu tốt trong việc chuyển dịch kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện nâng cao.

Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng tiếp tục được tăng cường, thực hiện tốt nghị quyết TW 4 gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, về nông nghiệp, địa phương đã chủ động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp người dân mạnh dạn đưa những cây giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Năm 2015, diện tích gieo trồng toàn xã là 165 ha, sản lượng đạt 50 tạ/ha (có năm đạt 60 tạ/ha).

Hàng năm, hàng vụ có phương án chỉ đạo sản xuất sát sao. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế như cây ớt, bí xanh, điển hình như đơn vị thôn 8, thôn 9, thôn 3. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước như chương trình 135, hệ thống thuỷ lợi được nâng cấp như đập thôn 8, thôn 1, thôn 6, thôn 9 trị giá hơn 4 tỷ đồng, khâu làm đất và thu hoạch cơ bản đã được cơ giới hoá. Sản lượng lương thực hàng năm cơ bản đáp ứng được mức sống của người dân bình quân lương thực đầu người giai đoạn 2010- 2015 đạt 460 kg/người/ năm đạt kế hoạch NQ đề ra.

Về chăn nuôi, toàn xã có đàn trâu bò 850 con tăng so với đầu nhiệm kỳ là 163 con, đàn lợn 1.515 con, lợn sinh sản duy trì ổn định. Chăn nuôi gia cầm, cá ước đạt 30kg/hộ /năm. Thu nhập từ ngành chăn nuôi năm 2014 ước đạt 2,5 tỷ đồng. Về lâm nghiệp, đây là lĩnh vực thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương, với tổng diện tích 1134,81 ha, trong đó rừng sản xuất là 758,11 ha, rừng phòng hộ là 349,7 ha rừng. Trong 5 năm đã trồng, bảo vệ và chăm sóc 564 ha chủ yếu là cây keo lai, độ che phủ của rừng thường xuyên đạt 65%, không để tình trạng chặt phá rừng bừa bãi, thực hiện tốt công tác PCCCR. Thu nhập từ trồng rừng mỗi năm lên tới chục tỷ đồng, toàn xã có 26 hộ đạt mô hình kinh tế trang trại cấp huyện.

Hiện nay xã đang thực hiện trồng rừng theo dự án WB3 với diện tích là 450 ha với số vốn cho vay sản xuất là 2,5 tỷ / 64 hộ tham gia Trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, giao thông thủy lợi luôn được quan tâm. Trong năm qua, giá cả thị trường có nhiều biến động, nhưng các cơ sở kinh doanh vẫn duy trì tốt ngành nghề kinh doanh, nhiều hộ gia đình đã huy động thêm được nhiều nguồn vốn, mở rộng kinh doanh, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho gia đình.

Trong nhiệm kỳ qua địa phương đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất từ thôn đến xã, chủ yếu là nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng thôn bản và làm đường bê tông nông thôn. Kinh tế phát triển, đời sống văn hoá tinh thần của người dân được nâng lên. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong lao động sản xuất, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, giúp bà con đoàn kết gắn bó hơn. Nhờ đó đã tạo nên sức mạnh để Xuân Phúc luôn hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ mới 2015 - 2020, Xuân Phúc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phấn đấu nhiệm kỳ tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 14%, bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt 17 triệu đồng/ người /năm. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đến năm 2020 là 68 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm là 7 – 8%/năm.

PV

Tin khác

Miền Trung chống chọi hạn hán khốc liệt, Đồng bằng sông Cửu Long đối diện xâm nhập mặn kéo dài

Miền Trung chống chọi hạn hán khốc liệt, Đồng bằng sông Cửu Long đối diện xâm nhập mặn kéo dài

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang ở cấp 2. Trong khi đó, hạn hán ở miền Trung, Tây nguyên vẫn rất khốc liệt trong đầu tháng 5.

Đời sống
Dự báo thời tiết 1/5/2024: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt

Dự báo thời tiết 1/5/2024: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 1/5/2024, không khí lạnh tràn về chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An.

Đời sống
Gia Lai: Hai cán bộ và một người dân tử vong do đuối nước trên sông Pô Cô

Gia Lai: Hai cán bộ và một người dân tử vong do đuối nước trên sông Pô Cô

(CLO) Ba nạn nhân gồm hai cán bộ đang công tác trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) và một người dân tử vong trong lúc tắm tại sông Pô Cô, thuộc địa bàn xã Ia Dom.

Đời sống
Thiêng liêng giây phút chào cờ trên đảo Trường Sa lớn

Thiêng liêng giây phút chào cờ trên đảo Trường Sa lớn

(CLO) Trong không khí trang nghiêm, trước cột mốc chủ quyền và lá cờ Tổ quốc, lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn đã diễn ra thật nhiều cảm xúc.

Đời sống
Gần 7.000 phương tiện vi phạm an toàn giao thông bị tạm giữ trong ngày 30/4

Gần 7.000 phương tiện vi phạm an toàn giao thông bị tạm giữ trong ngày 30/4

(CLO) Trong ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ gần 7.000 phương tiện.

Đời sống