Độc đáo ngôi nhà bằng dừa ‘có một không hai’ ở miền Tây

Chủ nhật, 24/03/2024 06:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Vĩnh Long, một khuôn viên rộng hơn 6.000 m2 với toàn bộ các công trình từ nhà ở, khu vực nhà hàng, vật dụng trang trí… đều được tạo nên từ gỗ của hơn 4.000 cây dừa cổ thụ, trong đó có nhiều cây có tuổi đời hơn 100 năm.

Nằm trên cù lao An Bình (Long Hồ, Vĩnh Long), ngôi nhà dừa với tên gọi Cocohome là điểm đến mà du khách khi đặt chân đến Vĩnh Long không thể bỏ qua. Được biết, chủ nhân của khu homestay sinh thái này là vợ chồng ông Dương Văn Thưởng và bà Nguyễn Ngọc Giác đều đã về hưu.

doc dao ngoi nha bang dua co mot khong hai o mien tay hinh 1

Ngôi nhà độc đáo bằng dừa được tạo nên từ gỗ của hơn 4.000 cây dừa cổ thụ. Ảnh: M.A

Theo ông Thưởng chia sẻ, toàn bộ khu homestay này của gia đình ông rộng hơn 6.000 m2 và tất cả các công trình tại homestay đều được xây dựng với vật liệu làm từ gỗ dừa với số lượng lên đến hơn 4.000 cây dừa cổ thụ có tuổi đời ít nhất là 50 năm.

Gian nhà chính của homestay cũng là nơi ở và tiếp khách của gia chủ dựng theo kiểu nhà ba gian truyền thống Nam Bộ. Theo ông Thưởng thì đây là công trình sử dụng nhiều gỗ dừa nhất khi ông phải tiêu tốn hết 1.700 cây dừa.

Được biết, gian nhà chính có diện tích 300 m2 với các cột, kèo, cửa, nội thất... đều từ gỗ dừa. Toàn bộ ngôi nhà được chống đỡ với 36 cột vững chãi cũng từ các thân cây dừa có tuổi đời từ 80-100 năm tuổi. Ngôi nhà mất gần 2 năm với 30 người thợ mới có thể hoàn thành.

Ông Thưởng cho biết, để hoàn thành công trình này, vợ chồng ông và các thành viên trong gia đình phải rong ruổi khắp các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long… ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ ở đâu có thông tin có cây dừa cổ thụ là vợ chồng ông lại lên đường tìm đến. “Dừa thì nhiều nhưng tìm được cây vừa thẳng vừa có tuổi đời cao thì không phải dễ. Có nơi mình vừa đến thì người ta đã đốn hạ rồi. Có chỗ thì cây chưa đủ tuổi. Thời gian đó có khi vợ chồng tôi đi cả tuần mà không mua được cây nào”, ông Thưởng chia sẻ.

doc dao ngoi nha bang dua co mot khong hai o mien tay hinh 2

Bà Nguyễn Ngọc Giác (đứng) đang thuyết minh cho du khách về căn nhà dừa. Ảnh: M.A

Nói về ý tưởng xây dựng một ngôi nhà hoàn toàn bằng dừa, ông Thưởng cho biết cây dừa cũng như cây tre, nó gắn liền với tâm thức của người Việt, nhất là với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. “Tôi muốn nâng tầm cây dừa, muốn cho mọi người thấy được cây dừa không chỉ dùng để ăn trái, làm đồ thủ công mỹ nghệ… mà nó còn có thể dùng vào rất nhiều công việc khác trong cuộc sống chúng ta”, ông Thưởng tâm sự.

Ngắm nhìn ngôi nhà chính theo kiến trúc Nam Bộ, du khách có thể dễ dàng nhân thấy ngoại trừ phần mái gói thì tất cả các chi tiết trong nhà từ cột, kèo, lam, vách đến đồ nội thất trang trí, đồ sinh hoạt như: bàn ghế, ly tách, ấm chén, bồn rửa tay… đều được làm từ các các bộ phận của cây dừa: thân, rễ và gáo dừa khiến không gian trong nhà luôn mát mẻ và thoáng đãng.

Không chỉ vậy, các vật dụng trong nhà từ tủ thờ, trường kỷ, hoành phi… đến bàn ghế, đèn trang trí, mành cửa… đều được chế tác từ các bộ phận của cây dừa một cách công phu, tỉ mỉ, tinh tế mà lại rất bình dị, thân quen.

Bên trước hiên nhà, từ những gốc dừa vô tri, các nghệ nhân đã chế tác thành những bức tượng đầy sống động. Trong đó, đáng kể nhất là bộ tượng Phúc – Lộc – Thọ và bộ 12 con giáp…

doc dao ngoi nha bang dua co mot khong hai o mien tay hinh 3

Đồ sinh hoạt trong nhà đều được làm từ các các bộ phận của cây dừa. Ảnh: M.A

Chủ nhân của căn homestay này cho biết, gỗ dừa dễ bị mục ruỗng nên trước khi xây dựng phải ngâm nước một năm rồi đem lên bào vỏ, ngâm thuốc xử lý mối mọt. Không chỉ vậy, vì gỗ dừa rất cứng, lại giòn, thớ ngang nên nếu làm không tỉ mỉ sẽ rất khó giữ được lâu bền. Ông Thưởng cho biết nhiều khi để tạo hình được thành phẩm ưng ý, các người thợ đã xẻ hư không biết bao nhiêu lưỡi cưa. Đến công đoạn xử lý xớ dừa, thợ phải gọt, bào rồi lấy giấy nhám chà, đến khi hết gồ ghề thì mới làm tiếp được.

Ngoài gian nhà chính, khu homestay còn có các dãy nhà hàng, gian hàng bán đồ lưu niệm… và tất cả đều làm hoàn toàn bằng gỗ dừa.

Hiện nay, khu homestay của ông Thưởng vẫn đang mở cửa cho du khách tham quan và lưu trú. Nếu chỉ tham quan, du khách chỉ mất tiền vé 20.000 đồng nhưng nếu ở lại qua đêm, du khách sẽ chi trả khoảng 600.000 đồng cho một căn phòng hai giường ngủ. Ngoài lưu trú, nơi đây còn phục vụ nhiều món ăn mang đậm văn hoá ẩm thực của vùng đất Nam Bộ như: lẩu cá linh bông điên điển, rau luộc kho quẹt, cá tai tượng chiên giòn, lẩu mắm… cho du khách tha hồ thưởng thức.

Hải Yến

Bình Luận

Tin khác

Nhiều điểm đến du lịch phía Bắc hết nhẵn phòng, giá tăng chóng mặt dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhiều điểm đến du lịch phía Bắc hết nhẵn phòng, giá tăng chóng mặt dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm đến du lịch phía Bắc như Cát Bà, Tam Đảo, Điện Biên, Sapa… đều trong tình trạng quá tải. Nhiều khách sạn, homestay thông báo đạt công suất tối đa, hết nhẵn phòng từ sớm.

Du lịch
Phát hiện hang động dài 2 km với nhiều thạch nhũ rất đẹp, có hệ thống sông ngầm

Phát hiện hang động dài 2 km với nhiều thạch nhũ rất đẹp, có hệ thống sông ngầm

(CLO) Hang động dài 2km, cửa hang cao 8m, rộng 9m, có 4 nhánh hang với 100m hang khô, phần còn lại là hang ướt. Trong hang có có hệ thống sông ngầm, với nhiều thạch nhũ rất đẹp vừa được phát hiện tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Du lịch
Vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của biển Cồn Bửng, Bến Tre

Vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của biển Cồn Bửng, Bến Tre

(CLO) Biển Cồn Bửng, Bến Tre gây ấn tượng với du khách bởi nét đẹp nguyên sinh đầy thơ mộng. Lựa chọn Cồn Bửng làm chốn dừng chân, thư giãn, chắc chắn du khách sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời.

Du lịch
Hà Tĩnh: Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Xuân Thành năm 2024

Hà Tĩnh: Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Xuân Thành năm 2024

(CLO) Tối 26/4, tại quảng trường Xuân Thành, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Xuân Thành năm 2024.

Du lịch
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

(CLO) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.

Du lịch