Đối tượng gây ra thảm án ở Bắc Giang tỏ ra bất ngờ khi bị bắt

Chủ nhật, 24/10/2021 19:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng công an của các đơn vị đã trao đổi, phối hợp “ăn ý”, đến cuối giờ chiều nay (24/10), khi phát hiện nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Bắc Giang xuất hiện gần chốt kiểm dịch thuộc địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nên đã tiến hành bắt giữ.

Nguồn tin của phóng viên báo Nhà báo và Công luận cho hay, đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vừa “sa lưới” vào cuối giờ chiều nay.

Đây là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 3 nạn nhân tử vong (gồm bố mẹ và em gái của Hiếu), xảy ra vào ngày 22/10 vừa qua.

Cũng theo nguồn tin của phóng viên, ngay sau khi phát hiện vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương phối hợp với Công an các tỉnh, thành, các đơn vị nghiệp vụ và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) truy bắt hung thủ về quy án.

Suốt hơn 2 ngày đêm qua, các trinh sát đã lăn lộn, di chuyển qua nhiều địa bàn để thu thập tài liệu, lần theo dấu vết của đối tượng.

Do đã nắm bắt được manh mối về đối tượng nên lực lượng công an của các đơn vị đã trao đổi, phối hợp “ăn ý”, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến cuối giờ chiều nay, khi phát hiện đối tượng Hiếu xuất hiện gần chốt kiểm dịch thuộc địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nên đã tiến hành bắt giữ.

doi tuong gay ra tham an o bac giang to ra bat ngo khi bi bat hinh 1

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Hiếu đã bị sa lưới.

Khi bị bắt, Hiếu tỏ ra bất ngờ, không nghĩ rằng mình lại bị bắt nhanh đến thế.

Sau khi bắt giữ Hiếu vào cuối giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định. Hiện, các trinh sát hình sự đang di lý đối tượng về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, thời điểm bị bắt, Hiếu vẫn sử dụng chiếc xe máy mang theo lúc bỏ trốn khỏi địa phương. Đó là xe máy hiệu Honda Dream màu nâu, biển kiểm soát 98H5-2868.

Đồng thời, đối tượng vẫn đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng như đặc điểm nhận diện mà cơ quan công an phát thông báo truy tìm. Ngoài ra, đối tượng đã thay đôi giày khác.

Quá trình di chuyển, Hiếu còn vòng qua địa phương khác nằm ở phía Nam của Hà Nội, rồi mới di chuyển ngược lên hướng Lào Cai. Đến cuối giờ chiều nay thì Hiếu bị bắt ở Lào Cai.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

(CLO) Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt và Công ty Vimedimex đứng tên thầu liên danh. Nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm "quân xanh" tham gia đấu thầu.

Vụ án
Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án