Đối tượng trong đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép ra đầu thú

Thứ hai, 10/01/2022 21:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an phường Bình Ngọc, TP Móng Cái vận động đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1985, trú tại khu 1, phường Bình Ngọc ra đầu thú.

Nguyễn Mạnh Thắng là đối tượng trong vụ án Lê Khánh Duy cùng đồng phạm “Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh.

Khoảng cuối tháng 3/2021 đến tháng 4/2021, theo chỉ đạo của Lê Khánh Duy (bị can đã khởi tố trước đó), Thắng đã đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực Phao Vàng (Phao số 0) đưa vào bờ biển phường Bình Ngọc, TP Móng Cái 04 lần với tổng số 18 khách. Riêng chuyến thứ tư, ngày 27/4/2021, Thắng đã đưa trọt lọt 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào bở biển phường Bình Ngọc và giao cho đối tượng khác. Khi số này đang đi sâu vào nội địa thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

doi tuong trong duong day to chuc nhap canh trai phep ra dau thu hinh 1

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng

Biết tin số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ, Thắng bỏ trốn. Sau khi được Cơ quan An ninh điều tra và Công an phường Bình Ngọc là nơi bị can cư trú vận động, ngày 07/01/2022, Thắng đến Cơ quan An ninh điều tra đầu thú. Ngày 07/01/2022, Cơ quan ANĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Thắng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại khoản 3 Điều 348 BLHS.

Hành vi của các bị can trên không chỉ vi phạm quy định pháp luật hình sự mà còn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 cho cộng động cần được răn đe, phòng ngừa. Hiện, Cơ quan ANĐT đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án, sớm kết luận điều tra để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

(CLO) Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt và Công ty Vimedimex đứng tên thầu liên danh. Nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm "quân xanh" tham gia đấu thầu.

Vụ án
Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án