Đội tuyển Đức hòa 1-1 tuyển Thụy Sĩ, cuộc đối đầu không cân sức

Thứ hai, 07/09/2020 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Rạng sáng ngày 7/9, đội tuyển Đức đã có màn trình diễn hết sức bạc nhược trước tuyển Thụy Sĩ, theo khách quan mà nói họ thậm chí chẳng xứng đáng với một trận hòa,

Cụ thể, phía đội tuyển Đức đã có khởi đầu không được như ý ở Nations League khi đánh rơi 2 điểm trước Tây Ban Nha vào những giây bù giờ cuối cùng. Trận hòa không khác nào thất bại trên sân nhà đã khiến HLV Joachim Low chịu rất nhiều chỉ trích. Một chiến thắng trước Thụy Sĩ ở loạt trận thứ 2 vì thế được coi là điều bắt buộc đối với Die Mannschaft của chiến lược gia 60 tuổi.

Ngoài ra, nếu so với trận hòa Tây Ban Nha, Đức chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi thủ môn Bernd Leno được chọn bắt chính và Matthias Ginter thế chỗ Emre Can ở vị trí trung vệ lệch phải. Trên hàng công, ông Low tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba Leroy Sane, Timo Werner cùng Julian Draxler.

Các đồng đội chia vui với Gundogan sau bàn mở tỷ số cho tuyển Đức. Ảnh: internet.

Các đồng đội chia vui với Gundogan sau bàn mở tỷ số cho tuyển Đức. Ảnh: internet.

Dẫu vậy, tuy được đánh giá cao hơn nhưng tuyển Đức không hề chơi lấn lướt sau hồi còi khai cuộc. Thụy Sĩ mới là đội nhập cuộc tốt hơn khi nhờ tuyến giữa cầm bóng ổn và các cầu thủ tấn công tốc độ. Cơ hội đầu tiên cũng thuộc về các cầu thủ chủ nhà với tình huống Breel Embolo xâm nhập vòng cấm nhưng Leno đã phán đoán tốt, lao ra cứu thua kịp thời.

Chơi không hay nhưng Đức lại có bàn mở tỉ số ngay trong pha dàn xếp tấn công có nét đầu tiên. Phút 14, xuất phát từ tình huống lên bóng bên phía cánh phải, Ginter kiến tạo để Ilkay Gundogan băng lên từ tuyến hai, tung ra cú dứt điểm cực kì hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ môn Yann Sommer.

Thụy Sỹ đã rất nỗ lực nhưng không thể kiếm được bàn gỡ trong hiệp 1. Ảnh: internet.

Thụy Sỹ đã rất nỗ lực nhưng không thể kiếm được bàn gỡ trong hiệp 1. Ảnh: internet.

Sau bàn thắng của Gundogan, thế trận diễn ra cởi mở với những pha bóng nguy hiểm diễn ra ở cả hai đầu sân. Draxler cùng Werner là những người có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Đức. Bên phía Thụy Sĩ, tiền đạo Haris Seferovic cũng có ít nhất 2 lần đến rất gần bàn gỡ hòa, bao gồm một cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Đáng tiếc, không có thêm bàn thắng trong phần còn lại của hiệp 1.

Khi giờ nghỉ kết thúc, HLV Low đã đưa ra sự thay đổi về mặt nhân sự khi rút Sane chơi mờ nhạt ra rồi tung Julian Brandt vào sân. Dù vậy, khi các ngôi sao tấn công còn chưa thấy đường vào khung thành Sommer, Đức đã phải trả giá bởi sai lầm ở tuyến dưới.

Cầu thủ Leroy Sane chơi không tốt trong hiệp 1 và bị thay ra ngay sau giờ nghỉ giải lao. Ảnh: internet.

Cầu thủ Leroy Sane chơi không tốt trong hiệp 1 và bị thay ra ngay sau giờ nghỉ giải lao. Ảnh: internet.

Cho đến phút 57, đội tuyển Thụy Sĩ có pha phản công “như sách giáo khoa” khi Embolo vượt qua Niklas Sule rồi kiến tạo cho Silvan Widmer băng vào dứt điểm tung lưới Leno. Đây là tình huống cho thấy hàng phòng ngự mà HLV Low xây dựng quá dễ bị xuyên thủng, đặc biệt khi đối mặt với các cầu thủ tốc độ.

Tuyển Thụy Sỹ bất ngờ gỡ hòa trong thế trận bị dồn ép ở đầu hiệp 2. Ảnh: internet.

Tuyển Thụy Sỹ bất ngờ gỡ hòa trong thế trận bị dồn ép ở đầu hiệp 2. Ảnh: internet.

Tưởng chừng Đức sẽ dồn lên với quyết tâm cao độ để tìm kiếm chiến thắng nhưng cuối cùng họ chỉ tạo ra được vài pha hãm thành chẳng lấy gì làm nguy hiểm. Trong khi đó, tuyến dưới Die Mannschaft liên tục gặp khó bởi các pha phản công mà nếu Leno không tập trung, có lẽ bàn thua thứ 2 đã đến.

Kết quả, Đức hòa 1-1 Thụy Sĩ trận thứ 2 liên tiếp ở UEFA Nations League 2020/21. Ảnh: internet.

Kết quả, Đức hòa 1-1 Thụy Sĩ trận thứ 2 liên tiếp ở UEFA Nations League 2020/21. Ảnh: internet.

Chung cuộc, Đức chỉ có được kết quả hòa 1-1 với màn trình diễn còn đáng thất vọng hơn gấp bội so với những gì từng thể hiện trước Tây Ban Nha. Trận hòa như thua này khiến NHM thêm một lần nữa phải ngán ngẩm bởi Die Mannschaft càng ngày càng trượt dài cùng Joachim Low.

PV

Tin khác

Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

(CLO) Sáng nay, ngày 27/4/2024, tại Khu du lịch Đảo Khê Cốc (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) đã diễn ra Giải đạp xe "Vì môi trường xanh".

Thể thao
Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số West Ham vs Liverpool cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam đã phải dừng bước ở giải U23 châu Á 2024 sau khi thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước U23 Iraq trong trận tứ kết giải diễn ra vào rạng sáng ngày 27/4.

Thể thao
Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

(CLO) Ở trận cầu giữa Sociedad vs Real Madrid tại vòng 33 La Liga 2023/24, pha lập công duy nhất của Guler giúp cho CLB Hoàng gia giành thắng lợi tối thiểu 1-0, qua đó tạm nới rộng cách biệt với đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga là Barcelona lên thành 14 điểm (84 so với 70).

Thể thao
Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước đội tuyển futsal Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra chiều 26/4, qua đó đánh mất cơ hội giành vé thi đấu trận play-off cuối cùng tranh suất tham dự World Cup 2024.

Thể thao