Đồng bào Chứt ở Rào Tre vui tết Chăm Cha Bới

Chủ nhật, 24/12/2023 18:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người Chứt tổ chức đón tết Chăm Cha Bới với ý nghĩa tạ ơn trời đất đã cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu và chào đón mùa vụ mới.

Ngày 24/12, UBND huyện Hương Khê phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên.

Tết Chăm Cha Bới, còn gọi là tết Cơm mới, của bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre được tổ chức vào ngày 12/11 âm lịch hằng năm; sau khi mùa màng đã thu hoạch xong.

dong bao chut o rao tre vui tet cham cha boi hinh 1

Nghi thức cúng bìa rừng theo phong tục dân tộc Chứt. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Người Chứt tổ chức đón tết Chăm Cha Bới với ý nghĩa tạ ơn trời đất đã cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu và chào đón mùa vụ mới.

Trong không khí vui tươi phấn khởi, sau nghi thức cúng bìa rừng theo phong tục, bà còn dân tộc Chứt đã cùng nhau giao lưu văn nghệ, văn hóa, thể thao. Đặc biệt, bà con được đón nhận nhiều phần quà ý nghĩa từ các đơn vị, tổ chức.

Trong những năm gần đây, ngày tết Chăm Cha Bới ở Rào Tre ngày càng được tổ chức quy mô, bài bản hơn. Đây là hoạt động nhằm gìn giữ, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho thế hệ mai sau những phong tục, tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên.

dong bao chut o rao tre vui tet cham cha boi hinh 2

Tiết mục văn nghệ trong ngày tết Chăm Cha Bới ở Rào Tre. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Chứt; từng bước bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PV

Bình Luận

Tin khác

Đồng Xâm (Thái Bình): Nơi tinh hoa làng nghề chạm bạc thủ công nổi tiếng vùng ven biển

Đồng Xâm (Thái Bình): Nơi tinh hoa làng nghề chạm bạc thủ công nổi tiếng vùng ven biển

(CLO) Đã thành thông lệ, từ 1 đến ngày 3 tháng Tư Âm lịch hàng năm, người dân làng Đồng Xâm, xã Hồng Thái (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) lại vui tươi, nhộn nhịp tham gia lễ hội truyền thống. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân làng chạm bạc nức tiếng vùng Biển trưng bày những tác phẩm nghệ thuật độc đáo cho người dân và du khách quốc tế thưởng lãm.

Đời sống văn hóa
Đặt tên làng, xã khi sáp nhập: Làm sao “bảo tồn” được những giá trị lịch sử - văn hóa?

Đặt tên làng, xã khi sáp nhập: Làm sao “bảo tồn” được những giá trị lịch sử - văn hóa?

(NB&CL) Theo dự kiến, giai đoạn 2023 - 2025, cả nước có 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập sẽ giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã. Điều này mang theo nhiều thay đổi, xáo trộn trong đời sống xã hội; trong đó có việc đặt tên gọi mới cho các làng, xã sau sáp nhập.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 có nhiều nét mới, hấp dẫn

Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 có nhiều nét mới, hấp dẫn

(CLO) Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo thông tin về Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ 2, diễn ra vào chiều ngày 8/5.

Đời sống văn hóa
Công nhận di sản tư liệu thế giới với bản đúc nổi trên Cửu đỉnh ở Huế

Công nhận di sản tư liệu thế giới với bản đúc nổi trên Cửu đỉnh ở Huế

(CLO) Những bản đúc nổi trên bảo vật quốc gia Cửu đỉnh ở Thế Tổ Miếu (Cố đô Huế) vừa được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (viết tắt là MOWCAP), thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), công nhận di sản tư liệu thế giới.

Đời sống văn hóa
Thái Bình: Khai mạc Lễ hội đền Đồng Xâm năm 2024

Thái Bình: Khai mạc Lễ hội đền Đồng Xâm năm 2024

(CLO) Sáng ngày 8/5, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương đã tổ chức khai mạc Lễ hội đền Đồng Xâm năm 2024.

Đời sống văn hóa