Đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân ngày 21/6

Thứ năm, 20/06/2019 16:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ngày 20/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến tặng hoa và chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến tặng hoa và chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến tặng hoa và chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động hiệu quả của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. Trải qua 69 năm kể từ ngày thành lập (21/4/1950-21/4/2019), hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam từ trung ương tới địa phương đã có bước chuyển biến tích cực với những kết quả quan trọng.

Các cấp Hội không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, từng bước khẳng định vị thế, nâng tầm vai trò của Hội Nhà báo trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc đổi mới của đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí Việt Nam.

Đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đạt được những thành tích đó, trước hết Hội Nhà báo Việt Nam luôn chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Ban Bí thư Trung ương, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của nền báo chí cách mạng, tổ chức Hội, bên canh đó là sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị , địa phương, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, luôn đồng hành cùng với báo chí và tổ chức Hội trong nhiều hoạt động. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, luôn đồng hành cùng với báo chí và tổ chức Hội trong nhiều hoạt động. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đóng góp vào sự phát triển của ngành truyền thông nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nêu các gương điển hình tiên tiến ở các địa phương, chỉ ra các mặt hạn chế đúng mức, mang tính xây dựng, nhất là về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (Nghị quyết số 18,19) về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đồng thời gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Phạm Minh Chính, sự quan tâm của đồng chí là nguồn động viên to lớn đối với người làm báo trong cả nước. Đồng chí Hồ Quang Lợi vui mừng báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính về một số kết quả quan trọng mà Hội Nhà báo Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, luôn đồng hành cùng với báo chí và tổ chức Hội trong nhiều hoạt động. Đặc biệt là phối hợp tổ chức tốt Giải Báo chí Búa liềm vàng. Giải là cơ hội để các cơ quan báo chí, các nhà báo tham gia tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Thông qua Giải, nhiều mô hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những tấm gương đảng viên điển hình, bình dị mà cao quý, trí tuệ mà gần gũi đời thường đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các tác phẩm không chỉ góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, trong đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Hồng Dương - Sơn Hải

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội