Đồng Nai: 5 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca liên quan chợ đầu mối Hóc Môn

Thứ sáu, 02/07/2021 10:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 2/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai (CDC) cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19, đây đều là các ca bệnh liên quan đến chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) đã được Bộ Y tế công bố.

Ngày 2/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC) cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19. Ảnh: minh họa

Ngày 2/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC) cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19. Ảnh: minh họa

Cụ thể, ngoài 5 ca đã được Bộ Y tế công bố, còn 3 người khác nghi mắc Covid-19 liên quan chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM). Trong đó, 2 ca ở huyện Trảng Bom, cũng liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn; 1 ca ở phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa), là công nhân đang làm việc tại một công ty ở TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 ở phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa), lực lượng chức năng đã phong tỏa một con hẻm có 8 hộ dân với 48 nhân khẩu. Đồng thời, khử trùng toàn bộ Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai do ca nghi mắc Covid-19 từng đến bệnh viện.

Như vậy, từ tối 26/6 đến sáng 2/7, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 32 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn. Tổng cộng từ đầu dịch Covid-19 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 67 ca mắc Covid-19. Trong đó, 32 ca đã được điều trị khỏi, còn 35 ca đang điều trị.

Trước đó, vào sáng 27/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC) phát thông báo khẩn tìm người từng đến chợ đầu mối Hóc Môn khi trong đêm phát hiện đến 6 ca nghi mắc Covid-19. Trong đó, 5 người ở xã Gia Kiệm (Gia Tân, huyện Thống Nhất) và 1 người ở phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa).

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe